Hai nam thanh niên dùng súng tự chế cướp xe ôm ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Bảy, 14/10/2017 12:00:00 +07:00

Công an quận Bắc Từ Liêm vừa bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng súng tự chế cướp tài sản tại khu nghĩa trang Đức Diễn.

Ngày 8/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Thường (SN 1990, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chạy xe ôm về việc bị cướp tài sản.

22366556_1552886824777133_8961491438379148006_n

Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt khẩn cấp Dũng và Nam về hành vi cướp tài sản, bắt giữ Khoa về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo tường trình của anh Thường, vào khoảng 20h ngày 5/10, anh đón 2 khách nam từ khu vực quận Hoàng Mai đi về khu nghĩa trang Đức Diễn (phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi đến địa điểm yêu cầu, 2 nam thanh niên xuống xe rút khẩu súng dài dọa giết nếu không đưa tài sản. Sau khi đưa 2 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại di động cho hai thanh niên, Thường lên trình báo công an.

Qua điều tra, cảnh sát đã xác định 2 thanh niên này là Trì Anh Dũng (SN 1985, quê tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Nam (SN 1997, quê tỉnh Thanh Hóa). Ngoài ra, khẩu súng Nam và Dũng dùng mượn của Trần Đăng Khoa (SN 1981, quê tỉnh Phú Thọ).

Ngày 13/10, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt khẩn cấp Dũng và Nam về hành vi cướp tài sản, bắt giữ Khoa về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

sung

 Tang vật súng tự chế và đạn của các đối tượng bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, Dũng và Nam khai nhận, do cần tiền tiêu nên đã rủ nhau mang theo khẩu súng tự chế rồi vờ đi xe ôm tới chỗ vắng để cướp tài sản. Sau khi lấy tài sản của anh Thường, Dũng và Nam tiếp tục mang súng tới bờ sông thuộc phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) tìm xe ôm để cướp.

Trước đó, Dũng từng đón xe ôm của anh Nguyễn Thế Phúc (SN 1991, quê tỉnh Hải Nam) tại công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) về quận Hoàng Mai để đón bạn. Đến đường Trương Định, thấy nam đội mũ lưỡi trai đeo súng trên người nên yêu cầu Phúc dừng. Ngay lập tức, Dũng gí súng vào đầu Phúc đe dọa rồi cướp 300.000 đồng, điện thoại sau đó lên xe nổ máy rời đi.

Dũng cũng khai khẩu súng tự chế mượn của Trần Đăng Khoa (SN 1981, quê tỉnh Phú Thọ). Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở của Khoa, thu giữ thêm 1 nòng súng loại T0Z8, 1 báng súng và 24 viên đạn các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi và súng tự chế.

Video: Đôi tình nhân cướp xe ôm lấy tiền chích ma túy ở TP.HCM

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn