Hai miền Triều Tiên có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh

Thế giớiThứ Ba, 17/04/2018 22:12:00 +07:00

Bình Nhưỡng và Seoul được nhận định là có những bước tiến quan trọng trong việc thiết lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và có thông tin cho rằng 2 miền Triều Tiên có thể chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4 theo kế hoạch.

Báo điện tử Munhwa của Hàn Quốc đăng tải bài viết nhận định rằng cuộc gặp mặt giữa các nhà lãnh đạo của 2 miền Triều Tiên sắp tới có thể khởi động tiến trình đặt dấu chấm hết cho tình trạng chiến tranh kéo dài hơn nửa thế kỷ giữa 2 miền.

Hiện tại, Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA và Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap chưa đưa ra thông tin hay bình luận nào về việc này.

Năm 1950, chiến tranh bùng nổ giữa 2 miền Triều Tiên và kéo dài tới năm 1953, mặc dù Hiệp định Đình chiến được ký kết vào ngày 27/7/1953 tại Bàn Môn Điếm, song trong suốt 65 năm qua có nhiều vụ xung đột quân sự nổ ra giữa 2 miền Triều Tiên.

5ad5e024dda4c80d408b45bc

 Đoàn vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc diễu hành tại Thế vận hội Mùa đông 2018. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tại Bàn Môn Điếm, nằm cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 53 km về phía Bắc.

Đây là Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 được tổ chức, các hội nghị lần trước được tổ chức vào năm 2000 và 2007. Trong các Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều trước đây, Bình Nhưỡng và Seoul tập trung thảo luận về các vấn đề chính trị và kinh tế.

Quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên trong thời gian gần đây trở nên nồng ấm sau hơn 2 năm căng thẳng, với động thái tích cực trước tiên đến từ Bình Nhưỡng. Trong Thông điệp Năm mới 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ mong muốn đàm phán với Hàn Quốc.

2 miền Triều Tiên có các cuộc đàm phán tại Bàn Môn Điếm và cử phái đoàn cao cấp thăm lẫn nhau.

Tháng 2/2018, Triều Tiên cử đoàn vận động viên tham gia Thế vận hội Mùa đông 2018 được tổ chức tại Hàn Quốc, cũng như cử đoàn nghệ sỹ sang biểu diễn tại đây.

Tháng 4/2018, Hàn Quốc cử đoàn vận động viên và nghệ sỹ tới Triều Tiên biểu diễn.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn