Hai mẹ con nhiễm nCoV khi sang Úc: Hải Phòng cách ly y tế 838 nhân khẩu

Tin nhanh 24hThứ Năm, 11/03/2021 12:15:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi nhận thông tin hai mẹ con dương tính SARS-CoV-2 sau khi sang Úc, TP Hải Phòng cách ly y tế 7 điểm với 838 nhân khẩu.

UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã khoanh vùng, cách ly y tế 7 điểm với 244 hộ dân gồm 838 nhân khẩu liên quan trường hợp hai mẹ con dương tính SARS-CoV-2 khi sang Úc.

Lực lượng chức năng cũng phun khử trùng tại các khu vực liên quan, đưa 7 trường hợp đi cách ly tập trung, 5 trường hợp cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, quận Lê Chân rà soát truy vết được 14 trường hợp F1 (trong đó, 12 trường hợp thuộc quận Lê Chân, 1 trường hợp thuộc quận Ngô Quyền, 1 trường hợp thuộc quận Hồng Bàng); đồng thời xác định được 36 trường hợp F2 có liên quan.

Ông Trần Anh Cường - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, 13 F1 và 36 F2 âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; còn 1 trường hợp lấy mẫu sáng 11/3 đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hai mẹ con nhiễm nCoV khi sang Úc: Hải Phòng cách ly y tế 838 nhân khẩu - 1

Hải Phòng cách ly y tế 838 nhân khẩu liên quan hai mẹ con dương tính SARS-Cov-2 sau khi sang Úc.

Ngày 10/3, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin hai mẹ con chị Ng.Th.L.H (SN 1979) và Tr.H (SN 2003, cùng ở đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, Hải Phòng) dương tính SARS-CoV-2 khi đang ở Úc. 

Ngày 26/2, hai mẹ con chị H. đi Hà Nội, kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Ngày 28/2, hai mẹ con bay từ Hà Nội đi Úc (quá cảnh tại Singapore), đến Úc ngày 1/3.

Ngày 2/3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính yếu với virus SARS-CoV-2, người mẹ kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 3/3, người con có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ngày 6/3, người mẹ có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đến nay Hải Phòng ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, trong đó BN1561 được công bố khỏi bệnh và được xuất viện. Các bệnh nhân khác (BN2385, BN2391, BN2392) tình trạng sức khỏe ổn định, không có triệu chứng lâm sàng.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp