Hai mẹ con bắt giữ kẻ gia danh nhà hảo tâm lừa tiền người nghèo

Pháp luậtThứ Bảy, 11/06/2016 18:27:00 +07:00

Nhận mình là mạnh thường quân, Trâm gọi điện, nhắn tin cho những gia đình nghèo bảo họ được nhận khoản từ thiện lớn tư nước ngoài rồi yêu cầu họ nộp card điện thoại, gửi tiền mặt cho mình làm phí chuyển tiền từ thiện.

Trưa 11/6, Công an xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP.HCM) nhận được tin báo từ chị Trần Thị Liên (SN 1966, ngụ tại phường Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM) về việc bắt được đối tượng Phạm Thị Mai Trâm (SN 1966, ngụ tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) giả danh nhà hảo tâm để lừa tiền người nghèo.

13436187_988951227892750_819244999_n (1)

Đối tượng Phạm Thị Mai Trâm giả danh nhà hảo tâm để lừa tiền người nghèo. 

Ngay sau đó, Công an xã Xuân Thới Đông đã tiếp cận hiện trường đưa đối tượng về trụ sở để lấy lời khai làm rõ vụ việc. Tại đây, Trâm thừa nhận hành vi giả danh nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo của mình.

Đối tượng khai báo, sau khi đoc báo CAND thấy có nhiều người có hoàn cảnh đang cần giúp đỡ và để lại số điện thoại nên Trâm có ý định giả danh nhà hảo tâm lấy lòng tin của những người này. Sau khi gọi điện thông báo họ được nhận một khoản tiền từ thiện lớn từ nước ngoài gửi về, Trâm buộc nạn nhân phải mua card điện thoại, hoặc tiền mặt để làm lệ phí chuyển tiền về. Với thủ đoạn trên, Trâm đã lừa đảo được một số vụ trót lọt.

Là nạn nhân, cũng là người đích thân vây bắt hung thủ, chị Trần Thị Liên cho biết, ngày 9/6, Trâm gọi cho chị nhiều lần, gọi chị đến và giục chị nộp 120 nghìn đồng tiền phí để chuyển tiền chuyển của các nhà hảo tâm từ nước ngoài gửi về cho chị.

Chị Liên cảm thấy có nghi vấn, bảo không mang theo tiền và bỏ về. Lúc này, Trâm liên tục gọi cho chị và bảo rằng nếu không đủ tiền thì được bao nhiêu nộp bấy nhiêu cũng được.

Chị Liên bắt đầu tỏ ý nghi ngờ và hỏi lại Trâm về nguồn gốc số tiền, ai gửi cho, tới ngân hàng nào để xác minh thì đối tượng liền tắt máy. Gọi điện đối tượng cũng không trả lời nữa.

13405643_988953824559157_1172156899_o

Hai mẹ con chị Trần Thị Liên bắt đối tượng bị đánh trả bị thương

Cảm thấy tức giận với những hành vi lừa đảo của đối tượng, chị Liên cùng con trai quyết tâm tìm ra kẻ lừa đảo, không để những người nghèo đáng thương tiếp tục bị lừa gạt.

Sáng 11/6, phát hiện Trâm đang đi bộ trên đường, chị Liên và con trai liền dừng xe rồi nhảy xuống ôm lấy đối tượng. Trâm liên tục vung tay cào cấu, chống cự lại 2 mẹ con khiến con trai chị Liên bị thương ở tay. Đối tượng còn hung hãn dùng đá đòi đập vào đầu chị Liên nhưng bị con trai chị Liên khống chế.

Không lâu sau, cơ quan công an xã Xuân Thới Đông đã có mặt bắt giữ đối tượng. Tại đây, một nạn nhân bị liệt 2 chân đi bằng nạng là chị Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 1963, ngụ tại P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM) cũng đến trình báo bị đối tượng này lừa đảo giống với chị Liên.

13396826_988953207892552_1025742206_o

Hai nạn nhân bị đối tượng trâm lừa

Chị Kiều Anh chia sẻ, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đã được báo CAND đăng bài để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng nhưng không ngờ lại bị đối tượng lợi dụng lừa đảo.

Hiện, Công an xã Xuân Thới Đông đã chuyển hồ sơ vụ án đến quận Hóc Môn để điều tra, mở rộng vụ án.

Video: Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy lừa đảo

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn