Hai kẻ nghi trộm chó bị đánh chết: Công an Đắk Lắk lên tiếng

Pháp luậtThứ Ba, 06/10/2015 08:15:00 +07:00

Ngày 6/10, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đang điều tra nguyên nhân 2 nghi

(VTC News) - Các nghi can trộm chó được cho là sau khi bị phát hiện đã có hành động chống trả lại nên bị đánh tử vong.

Ngày 6/10, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đang điều tra nguyên nhân 2 nghi can trộm chó bị đánh chết, xe máy của đối tượng bị đốt cháy tại địa bàn đường liên thôn 2 và 3, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Thông tin điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng 6/10, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo tại đường liên thôn 2 và 3 có một thanh niên chết nằm cạnh xe máy bị đốt cháy thành tro, một thanh niên khác bị thương nặng đang thoi thóp được người dân đưa đi cấp cứu.
Cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong cạnh xe máy bị đốt tên Lê Quốc Việt (22 tuổi, trú đường Y Wang, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột). Nạn nhân chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tên Hoàng Văn Thái (39 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).
 Tang vật tại hiện trường

Ghi nhận tại hiện trường, giữa đường bê tông liên thôn 2 và 3 có một xe máy đã bị đốt cháy rụi, có nhiều gậy gộc, một bao tải được đặt trên xe máy bị đốt. Trong bao gồm một ná cao su bắn đá, nhiều gói bột ớt, băng keo đen, một dây thòng lọng có cán cầm được độ chế có giắc nối điện, một cục pin được bọc kín có ổ cắm...
Ông Trần văn Lành (46 tuổi, trú tại thôn 3), cho biết các đối tượng ngang nhiên vào nhà bắt trộm chó, đồng thời khi bị phát hiện chúng còn đánh trả lại chủ nhà. Xe máy bị đốt cháy nhãn hiệu Sirius BKS 47M1 - 37610 còn mới. 
"Khi nhận tin báo có trộm chó, hàng trăm người dân trong làng đã thông báo cho nhau bằng cách lấy cồng chiêng, nắp xoong để báo hiệu, la lớn cho mọi người biết, chặn xe của các đối tượng bằng dây và đồng thời dùng gậy để chống trả các đối tượng" - một nhân chứng nói.
 Ông Trần Văn Lành thuật lại vụ việc

Ông Đinh Sĩ Thao - Trưởng thôn 3 (xã Ea Kao) kể lại, khoảng 12h khuya ngày 6/10 khi nghe người dân gọi điên thoại báo tin, ông cũng đã gọi báo cáo cấp trên, đồng thời chạy ra xem thì phát hiện 1 thanh niên bị đánh chết.

Có tin báo là có 4 thanh niên đi 2 xe gắn máy trộm chó bị người dân đuổi theo, do chạy nhanh bị vấp phải hòn đá nên té ngã bị nhiều người lao vào đánh hội đồng.
Người dân sinh sống tại nơi xảy ra vụ việc cho biết, tình trạng trộm chó đã xảy ra nhiều năm nay khiến người dân vô cùng bức xúc. Các đối tượng trộm chó rất hung hãn, chúng ngang nhiên vào nhà tháo xích bắt chó, nếu bị phát hiện sẵn sàng dùng hung khí đánh trả. Nhiều vụ việc xảy ra, và đã có người dân bị chúng đánh trọng thương.
Nguyên nhân nghi can trộm chó bị đánh chết đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.


Thanh Hải - Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn