Hai kẻ ném đá chết người lãnh án

Pháp luậtThứ Sáu, 14/12/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Cả hai chạy xe một mạch về chỗ nhậu, kể lại việc ném đá khiến một thanh niên ngã gục, nhậu tiếp rồi ngủ một giấc ngon lành như chưa có gì xảy ra.

(VTC News) - Cả hai chạy xe một mạch về chỗ nhậu, kể lại việc ném đá khiến một thanh niên ngã gục, nhậu tiếp rồi ngủ một giấc ngon lành như chưa có gì xảy ra.

Ngày 13/12, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm các bị cáo Kpă Khu (sinh năm 1994, trú phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) 14 năm tù, Siu Tham (sinh năm 1994, trú xã Ama Rơn, huyện Ia Pa) 16 năm tù vì tội giết người quy định tại điều 93 BLHS.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm 

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 5/7/2012, Khu và Tham rủ nhau đến nhà một người quen ở phường Đoàn Kết tổ chức nhậu. Nhậu đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, Khu nói có chuyện nên mượn xe máy của một người trong bàn nhậu rồi chở Tham chạy ra phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa).

Sau khi gặp người quen, đến 21 giờ, Khu chở Tham quay lại chỗ nhậu. Trên đường về, đến đoạn đường Hai Bà Trưng (tổ 8, phường Sông Bờ), Khu phát hiện một nhóm thanh niên trước đó có mâu thuẫn với mình đang ngồi chơi trên vỉa hè. Khu và Tham cùng đồng tình quay xe lại đánh nhau.

Khi đứng cách nhóm thanh niên khoảng 100m, Khu dừng xe cho Tham xuống nhặt 2 cục đá lớn rồi lên xe chạy đến gần nhóm thanh niên.

Thấy anh Phạm Hoàng Diệu (sinh năm 1991, trú phường Sông Bờ) đang đi bộ một mình dưới lòng đường cùng chiều, Khu điều khiển xe chạy từ phía sau đến cách anh Diệu khoảng 1m, Tham ngồi sau xe tay phải cầm đá ném mạnh vào đầu làm anh Diệu gục ngã xuống đường.

Sau đó cả hai chạy xe một mạch về chỗ nhậu, kể lại việc ném đá khiến một thanh niên ngã gục, nhậu tiếp rồi ngủ một giấc ngon lành như chưa có gì xảy ra.

Nạn nhân Phạm Hoàng Diệu dù đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu song đã chết ngay sau đó do chấn thương sọ não kín bởi vật cứng có nhiều cạnh tác động.

Khoảng 17 giờ ngày 6/7, Khu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ayun Pa bắt khẩn cấp. Sau đó một ngày (7/7), Tham cũng đã đến Công an huyện Ia Pa đầu thú.

Ánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn