Hai kẻ đồi truỵ lãnh án 15 năm tù

Pháp luậtThứ Hai, 01/10/2012 05:28:00 +07:00

Thấy đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, 2 tên xông vào cướp xe máy rồi dùng dao uy hiếp bắt cô gái đến một nhà nghỉ để thay phiên nhau cưỡng hiếp.

Thấy đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, Lê Trường Ninh (SN 1995) và Nguyễn Thế Thanh (SN 1993) xông vào cướp xe máy rồi dùng dao uy hiếp bắt cô gái đến một nhà nghỉ để thay phiên nhau cưỡng hiếp.

2 bị cáo Ninh và Thanh tại phiên tòa. 
TAND Huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Thanh 15 năm tù, bị cáo Lê Trường Ninh 9 năm tù cùng về tội cướp tài sản và tội hiếp dâm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tối 12/4, Nguyễn Thế Thanh (SN 1993) ở Ao Sen - Đình Bảng - Từ Sơn rủ Lê Trường Ninh (SN 1995) ở Trang Liệt - Trang Hạ - Từ Sơn (Bắc Ninh) đi cướp. Để chuẩn bị gây án, Thanh mang theo hai con dao chọc tiết lợn, một bình xịt hơi cay.

Khi đến thôn Thọ Khê - Đôn Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh, 2 đối tượng phát hiện anh T (SN 1982) và chị H (SN 1988) cùng ở Bắc Giang đang ngồi tâm sự. Ngó trước ngó sau thấy quãng đường vắng lại tối, Thanh và Ninh vác dao lao xuống tấn công người thanh niên cướp xe máy và một số tài sản khác.

Không dừng lại ở đó, Thanh uy hiếp cô gái và cưỡng hiếp ngay tại chỗ nhưng bị cô gái chống cự quyết liệt, đối tượng không thể thực hiện hành vi đồi bại. Quyết gây tội ác, Thanh dùng dao dọa giết và ép buộc chị H lên xe để “áp tải” đến nhà nghỉ Phương Đang ở Tam Sơn - TX Từ Sơn.

Sau khi đã ép đưa được cô gái vào phòng, Thanh và Ninh thay nhau hãm hiếp chị H. Sau khi thoã mãn thú tính, các đối tượng đèo chị H về Yên Phong thả xuống ngang đường.

Sáng hôm sau, Thanh và Ninh mang chiếc xe máy cướp được ra Hà Nội bán nhưng không bán được. Đến tối, chúng mang xe máy đến nhà nghỉ Gia Linh ở Tương Giang -Từ Sơn cầm cố lấy 3,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, 2 gã “yêu râu xanh” đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Theo Dantri
Bình luận
vtcnews.vn