Hai học sinh Hà Tĩnh tự chế hơn 3kg pháo nổ mang đi bán

Pháp luậtThứ Sáu, 17/12/2021 17:55:15 +07:00
(VTC News) -

Hai học sinh cấp 3 ở Hà Tĩnh đã đặt mua thuốc pháo trên mạng, rồi tự chế pháo nổ để bán kiếm tiền ăn chơi.

Khoảng 20h ngày 16/12, tại khu vực đường giao thông gần cổng chính trung tâm y tế huyện Kỳ Anh (thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, Hà Tĩnh), Công an xã Kỳ Giang phát hiện Nguyễn Đức Khánh (SN 2004) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda màu xanh đen chở theo Trần Văn Hải (SN 2005 - cả 2 cùng trú tại thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng) đang mang theo 1 bao tải.

Hai học sinh Hà Tĩnh tự chế hơn 3kg pháo nổ mang đi bán - 1

Hai học sinh tự chế hơn 3kg pháo nổ mang đi bán

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện có 14 quả pháo nổ tự chế có tổng khối lượng 3,06kg.

Làm việc với cơ quan điều tra, hai học sinh khai rằng, khoảng từ giữa tháng 10, Khánh và Hải tìm hiểu trên mạng các video tự chế thuốc nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo trên một trang thương mại điện tử và đưa về nhà riêng của Khánh bắt đầu thực hiện các bước tự chế thành pháo nổ.

Sau khi đã chế tạo xong Khánh và Hải mang số pháo nổ đã chế trên để bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Kỳ Giang đang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Kỳ Anh cảnh báo: Tai nạn do pháo nổ gây ra thường là những chấn thương rất nặng. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong hoặc phải chịu thương tật suốt đời từ trò “nghịch dại” này.

Vậy nên bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng thì chính các bậc phụ huynh cần phải có biện pháp quản lý, giáo dục con em để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do tự chế tạo, nổ pháo, nhất là trong thời điểm Tết nguyên đán đang gần kề như hiện nay.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn