Hai học sinh Cần Thơ chế tạo thành công robot mô phỏng hóa hành động

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 08/05/2018 15:10:00 +07:00

Dự án Robot mô phỏng hóa hành động của Diệp Gia Đăng và Phạm Trung Hiếu, học sinh trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ đã đạt giải nhất tại cuộc thi Khoa học kĩ thuật Quốc gia 2018.

Trong 119 giải thưởng được trao cho những dự án tham gia cuộc thi, có 12 giải nhất được trao cho các dự án thuộc các lĩnh vực hóa học; y sinh và khoa học sức khỏe; robot và máy thông minh; kỹ thuật môi trường; y học chuyển dịch; hệ thống nhúng, hóa sinh; khoa học xã hội và hành vi. Ban Tổ chức cũng trao 25 giải nhì, 36 giải ba và 46 giải tư.

02-15218876590892118263101

 

Robot mô phỏng hóa hành động với cánh tay robot thao tác linh hoạt và linh động, không bỏ sót bất kỳ vị trí nào, không giới hạn số lượng và thao tác cử động.

Robot mô phỏng hóa hành động thay thế con người làm việc trong các môi trường nguy hiểm như phòng thí nghiệm độc hại, vùng nhiễm phóng xạ; trong việc xây dựng các bức tường dựng đứng, dễ sập đổ, nguy hiểm; sửa chữa linh hoạt những bộ phận hư hỏng trong máy móc vũ trụ vệ tinh; ứng dụng trong dây chuyền công nghiệp...

Nguyên lý vận hành cực đơn giản, cánh tay robot thay cho cánh tay của con người trong các hoạt động cơ bản như cầm nắm, chỉ trỏ, vẫy chào... Cánh tay robot có thể cầm vật nặng tới 0,5kg.

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn