Hai hãng dược hàng đầu Mỹ từ chối họp 'thượng đỉnh vaccine' cùng Trump

Thời sự quốc tếThứ Ba, 08/12/2020 08:58:10 +07:00
(VTC News) -

Các nhà phát triển vaccine hàng đầu của Mỹ Pfizer và Moderna từ chối lời mời tham gia "Hội nghị thượng đỉnh vaccine" tại Nhà Trắng của Tổng thống Trump.

Stat News dẫn nguồn tin thân cận cho biết cuộc họp dự kiến diễn ra vào 8/12, trước cuộc đánh giá của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) về các ứng viên vaccine của Moderna và Pfizer-BioNTech. 

Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và các giám đốc điều hành khu vực tư nhân đều tham dự cuộc họp. 

Moderna và Pfizer không bình luận về thông tin này. 

Hai hãng dược hàng đầu Mỹ từ chối họp 'thượng đỉnh vaccine' cùng Trump  - 1

Moderna và Pfizer từ chối họp thượng đỉnh vaccine tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Thành phần được mời dự họp khác bao gồm các nhà phân phối thuốc, cửa hàng dược và các công ty hậu cần. 

Các quan chức trong ngành nắm được thông tin về cuộc họp cho biết đây là cơ hội để Nhà Trắng gây áp lực buộc FDA cấp phép sử dụng vaccine khẩn cấp cho hai ứng viên vaccine. Ngoài ra, nó được là dịp để chính quyền Trump khẳng định "công lao" trong việc phát triển nhanh chóng vaccine, theo Independent.

FDA sẽ họp vào 9/12 để quyết định xem có phê duyệt vaccine hay không.

Hồi giữa tháng 11, ông Trump từng cáo buộc Pfizer và một số công ty dược phẩm khác trì hoãn “một cách có chủ đích” việc thông báo vaccine ngừa COVID-19.

“Đã có những hãng dược phẩm lớn chống lại chúng tôi. Pfizer và những hãng khác thậm chí đã quyết định không đánh giá kết quả vaccine COVID-19 của họ. Nói cách khác, không sản xuất vaccine cho đến ngay sau cuộc bầu cử. Họ định sẽ ra mắt vaccine vào tháng 10 nhưng họ quyết định trì hoãn nó vì những gì tôi đang làm", ông Trump khẳng định. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn