Hai giả thiết nguyên nhân vụ nổ nhà máy pháo hoa Phú Thọ

Pháp luậtThứ Hai, 14/10/2013 02:15:00 +07:00

Nguyên nhân vụ nổ làm 24 người chết, gần 100 bị thương có thể do pháo hoa bị ẩm, tự bốc cháy dẫn tới nổ kho chứa.

Theo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nguyên nhân vụ nổ khiến 24 người chết, gần 100 bị thương có thể do pháo hoa bị ẩm, tự bốc cháy dẫn tới nổ toàn bộ kho chứa.

Ngày 13/10, một ngày sau vụ nổ ở Xí nghiệp thuốc nổ - pháo hoa thuộc Nhà máy Z21 khiến cháy sập toàn bộ dây chuyền sản xuất và kho pháo hoa, nhiều nhà dân tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ hư hỏng nặng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đưa ra các giả thuyết về nguyên nhân sự việc.

 Theo báo cáo của Bộ Quốc Phòng, nhiều khả năng kho pháo hoa tự phát nổ và gây cháy lan sang hầu hết các kho khác trong nhà máy rộng cả chục nghìn m2.Ảnh: Bá Đô
Theo báo cáo của Bộ Quốc Phòng, nhiều khả năng kho pháo hoa tự phát nổ và gây cháy lan sang hầu hết các kho khác trong nhà máy rộng cả chục nghìn m2.Ảnh: Bá Đô 
Hai nguyên nhân chính được cho là có thể do pháo hoa tự phát nổ hoặc có quả pháo hoa bay từ khu sản xuất rơi vào khu vực kho gây cháy và nổ. Tuy nhiên, phía Tổng cục cho rằng nguyên nhân thứ hai khó xảy ra vì hầu hết pháo hoa tại khu vực sản xuất chưa lắp liều phóng (thuốc đen) nên không có khả năng bay sang nhà kho cách đó hơn 150 m.

Khu sản xuất (nhà F 31) vẫn còn pháo hoa hoàn chỉnh trước khi xảy ra vụ nổ. Nếu số pháo hoa này nổ trước, số thương vong ở nhà F31 sẽ khoảng 3-4 người (đang làm việc) nhưng thực tế không ai ở đây bị thương vong.


Nguyên nhân pháo hoa để khu nhà kho tự phát lửa, gây cháy nổ được cho là hợp lý hơn. Có 2 giả thuyết đặt ra về lý do pháo tự cháy. Một là các hộp pháo rơi, va đập, cọ sát rồi gây cháy hoặc do thuốc pháo hoa bị phân hủy, tự bốc cháy.

Thực tế tại nhà kho chỉ có pháo hoa tầm thấp được bao gói, 25 ống kết thành 1 giàn phóng, mỗi giàn bao gói trong một hộp giấy. Các hộp carton đựng pháo có ma sát lớn, diện tích đáy rộng, không bị trơn trượt nên khó có khả năng tự rơi đổ. Do vậy, Tổng cục cho rằng chỉ còn khả năng "pháo hoa bị phân hủy, tự bốc cháy".
 Vụ nổ xảy ra, khiến nhiều nhà kho, xưởng sản xuất của nhà máy bị phá hủy. Ảnh: Bá Đô
Vụ nổ xảy ra, khiến nhiều nhà kho, xưởng sản xuất của nhà máy bị phá hủy. Ảnh: Bá Đô 
Theo Tổng cục, hiện tượng pháo hoa tự phân hủy, tự bốc được lý giải: Cấu tạo vỏ quả pháo hoa gồm 2 bán cầu gắn với nhau, bên trong chứa viên màu và chất nhồi cháy. Trong các viên màu có chứa thành phần hợp kim nhôm - magiê (Al-Mg) đóng vai trò làm chất cháy.

Trận bão gần đây gây mưa nhiều, thời tiết ẩm, mái nhà kho có thể bị dột hoặc bị hắt nên nước rơi vào quả pháo hoa. Khi đó, pháo hoa bị ẩm, hỗn hợp Al-Mg phân hủy làm nhiệt âm ỉ nhiều ngày. Đến thời điểm nhất định, chúng tự bốc cháy gây cháy pháo hoa. Do lượng pháo hoa lớn, từ cháy đã dẫn tới nổ toàn bộ kho chứa. Khi nổ, pháo hoa bắn lên trời rơi vào các kho và khu vực sản xuất.

Trước đó, gần 8h sáng 13/10, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ nhà  Z4, thuộc Nhà máy Z121 (Thanh Ba, Phú Thọ), sau vài giờ phát nổ, toàn bộ khu vực nhà máy rộng cả chục nghìn mét với nhiều xưởng sản xuất bị phá hủy, hàng chục nhà dân trong vòng bán kính trên 3km bị ảnh hưởng, sập mái vỡ kính. Vụ nổ xảy ra khiến 24 người chết, và 98 người khác bị thương, gây thiệt hại trên 50 tỷ đồng.





Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn