Hai em nhỏ xuất hiện tại biên giới cùng lãnh đạo liên Triều là ai?

Thế giớiThứ Sáu, 27/04/2018 10:39:00 +07:00

Sau khi cùng bước qua biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc về phía Nam, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng chụp hình với hai em nhỏ đặc biệt.

Theo CNN, hai em nhỏ này đến từ Daeseong-dong, làng Hàn Quốc bên trong vùng phi quân sự DMZ. Hai em cùng chụp hình với ông Kim và ông Moon trong phần mở đầu của nghi lễ chào mừng.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều chính thức mở đầu với cái bắt tay lịch sử của lãnh đạo hai bên ở đường biên giới. Trong sổ lưu niệm tại Nhà Hòa Bình, ông Kim Jong-un viết “một lịch sử mới đang bắt đầu” và “một kỷ nguyên hòa bình, điểm khởi đầu của lịch sử”.

korea-summit-kids

 Lãnh đạo liên Triều tươi cười chụp ảnh cùng hai em nhỏ ở làng biên giới. (Ảnh: CNN)

Sự kiện ngày 27/4 đánh dấu cuộc gặp đầu tiên diễn ra trong vòng hơn một thập kỷ tại biên giới phi quân sự DMZ của lãnh đạo liên Triều. Ông Kim Jong-un trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đi qua biên giới này kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Trong chương trình nghị sự, các lãnh đạo sẽ nói đến vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, việc tuyên bố hòa bình chính thức sau thỏa thuận ngừng bắn của cuộc chiến năm 1950-1953 và việc cải thiện mối quan hệ song phương.

Hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đó diễn ra vào năm 2000 và năm 2007, khi cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un gặp cựu Tổng thống Kim Dae-jung (2000) và cựu Tổng thống Roh Moo-hyun (2007) của Hàn Quốc.

Video: Khoảnh khắc lịch sử ông Kim Jong-un bước qua biên giới liên Triều

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn