Hải Dương tạm dừng xây dựng Trung tâm Văn hóa Xứ Đông sau sự cố sập giàn giáo

Thời sựThứ Tư, 23/10/2019 15:20:00 +07:00

Công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa Xứ Đông tạm dừng thi công để khắc phụ sự cố sập giàn giáo xảy ra vào tối 22/10 làm 5 người bị thương.

Ngày 23/10, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương cho biết vừa chỉ đạo đơn vị thi công công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tạm dừng thi công để khắc phục sự cố sập giàn giáo xảy ra vào 20h15 ngày 22/10.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương cho biết, sự cố sập một phần giàn giáo chống khoảng (50m2/4400m2) làm 5 công nhân đang thi công bị nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công huy động lực lượng cán bộ, công nhân và thiết bị trên công trường đưa ngay được 3 người ra khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ban điều hành dự án cũng báo cáo cơ quan chức năng về sự cố.

sap gian giao1

 Hiện trường vụ sập giàn giáo. (Ảnh: Kiến thức)

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, lãnh đạo thành phố Hải Dương cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ công an, quân đội hỗ trợ ứng cứu.

Do khối lượng lớn giàn giáo sắt đè lên các nạn nhân nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn và mất thời gian để cẩu, cắt giàn giáo, đưa từng nạn nhân ra ngoài.

Đến 0h50 ngày 23/10, công nhân cuối cùng bị mắc kẹt được đưa ra ngoài và chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu.

Danh tính các công nhân bị thương được xác định gồm: Lê Xuân Tiến (25 tuổi), Trần Văn Dũng (45 tuổi), Ngô Kim Bình (33 tuổi, cùng ở xã Tiến Nông Triệu Sơn, Thanh Hoá), nạn nhân tên Hùng và 1 nạn nhân đang cập nhật danh tính.

Do bị thương nặng, công nhân Ngô Kim Bình được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, 4 công nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Được biết, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông có tổng mức đầu tư trên 648 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Liên danh nhà thầu xây dựng công trình gồm các Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5, Công ty Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng, Công ty Xây dựng Bạch Đằng 201.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn