Hải Dương đóng cửa phân xưởng nơi bệnh nhân 1552 làm việc

Tin nóngThứ Năm, 28/01/2021 12:07:00 +07:00
(VTC News) -

Phân xưởng cắt của Công ty POYUL, nơi bệnh nhân 1552 làm việc được cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sáng 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, để nâng cao công tác phòng chống dịch, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đóng cửa phân xưởng cắt - Công ty POYUL (nơi BN1552 làm việc).

BN1552 (nữ, 34 tuổi, trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, Hải Dương), là công nhân Công ty TNHH POYUN, khu công nghiệp Cộng Hòa, TP Chí Linh. Bệnh nhân có giao tiếp gần với người phụ nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka, Nhật Bản.

Hải Dương đóng cửa phân xưởng nơi bệnh nhân 1552 làm việc - 1

Trụ sở Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam ở khu Công nghiệp Cộng Hòa (TP Chí Linh), nơi bệnh nhân 1552 làm việc. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Kim Điền; các thôn còn lại của xã Hưng Đạo thực hiện giãn cách xã hội; lập 13 chốt kiểm soát ra vào xã Hưng Đạo. Toàn bộ các khu vực trên được phun khử khuẩn.

Đồng thời, Phòng khám Đa khoa Côn Sơn (TP Chí Linh) - nơi bệnh nhân từng tới khám bệnh cũng được đóng cửa. Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên phòng khám và phun khử khuẩn.

Tại Công ty POYUL, người ra, vào công ty được tổ chức giám sát nhiệt độ; thực hiện giãn cách trong toàn công ty; phun khử khuẩn một số khu vực có nguy cơ.

Bên cạnh đó, Hải Dương thực hiện giám sát, lấy mẫu toàn bộ bệnh nhân nội trú trong các bệnh viện trên toàn tỉnh, các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho... trong cộng đồng. 

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về hai trường hợp bệnh nhân ở TP Chí Linh, trong đó có một bệnh nhân được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 khi nhập cảnh ở Nhật Bản, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế cử các đoàn chuyên gia về hỗ trợ Hải Dương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. 

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng ở Hải Dương truy vết được 237 người tiếp xúc gần (F1) với hai bệnh nhân trên Trong đó, có 60 người ngoài cộng đồng, 177 người tại Công ty TNHH POYUL, lấy mẫu được 204 mẫu (trong đó có 18 chuyên gia người Trung Quốc).

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp