Hải Dương: Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn mở cửa đón 13 khách

Bản tin 113Thứ Hai, 08/02/2021 21:47:16 +07:00
(VTC News) -

Trong khi toàn tỉnh đang nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, cơ sở kinh doanh karaoke Gily 34 vẫn mở 3 phòng hát phục vụ tổng cộng 13 khách.

Tối 8/2, UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, quá trình kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke có 13 khách hát.

Cụ thể, lúc 23h40 ngày 7/2, khi kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Gily 34 (xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà), đoàn liên ngành phát hiện 3 phòng hát đang phục vụ 13 khách (gồm 6 nam, 7 nữ). Cơ sở này do ông Nguyễn Quý Ngọc (SN 1985, thường trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà) làm chủ.

Hải Dương: Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn mở cửa đón 13 khách - 1

Bất chấp các quy định về phòng chống dịch COVID-19, quán karaoke Gily 34 vẫn đón khách tới hát.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Ngọc không có mặt tại quán, anh Nguyễn Trường Giang (SN 2001, trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là người quản lý, trông coi quán.

Công an huyện Thanh Hà lập biên bản, tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà xử phạt nghiêm các lỗi vi phạm để răn đe, giáo dục và phục vụ công tác phòng ngừa chung.

Công an huyện Thanh Hà nhiều lần tuyên truyền, kiểm tra, lập biên bản nhưng cơ sở này vẫn cố tình lén lút hoạt động. Hiện toàn bộ các trường hợp vi phạm tại quán được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. 

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp