Hai du học sinh Lào mang ma túy sang Việt Nam bán cho sinh viên kiếm lời

Pháp luậtThứ Ba, 26/06/2018 11:33:00 +07:00

Hai du học sinh Lào rủ nhau chung tiền mua ma túy mang từ Lào sang Việt Nam bán cho sinh viên để kiếm lời.

Hai sinh viên bị bắt gồm: Phăn Sái Lợt Đa La (SN 1995) và Can Phôn Ma Vông Sy (SN 1993, cả hai Quốc tịch Lào), hiện đang theo học tại Trường Đại học Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

36137071_1674138639367947_6655217666724200448_n

Phăn Sái Lợt Đa La và Can Phôn Ma Vông Sy cùng tang vật. (Ảnh: H.H)

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 25/6, tại bến xe Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Phòng PC 47 Công an tỉnh và Cục Hải Quan Hà Tĩnh kiểm tra xe khách biển số Lào UU – 3838.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong vỏ gối đầu của các giường nằm B5, B11 đến B15 và giữa khe giường B11 và thành xe cất dấu 15 bánh cần sa có trọng lượng 1 kg và 200 viên hồng phiến.

Người nằm tại giường số B14, và B12 là Can Phôn Ma Vông Sy và Phăn Sái Lợt Đa La khai nhận, cùng nhau chung tiền mua 1kg cần sa với giá 255 ngàn kíp.

200 viên hồng phiến Can Phôn Ma Vông Sy mua với giá 300 ngàn kíp tại Lào rồi vận chuyển vào Việt Nam để bán cho sinh viên Việt Nam kiếm lời.

Hiện vụ việc đã được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép ma túy

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn