Hai đời chồng, danh ca Hương Lan 64 tuổi lại mặc áo cưới

Sao ViệtChủ Nhật, 22/03/2020 07:27:57 +07:00

Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi hơn 30 năm với chồng là kỹ sư, danh ca Hương Lan bảo, vợ chồng bà cũng như nhiều cặp khác, cũng có lúc buồn, hờn giận.

Hương Lan là ca sĩ nổi tiếng trong nước từ trước năm 1975. Bà ghi dấu ấn với khán giả bằng hàng loạt ca khúc như: Em đi trên cỏ non, Điệu buồn phương Nam, Chiếc áo bà ba… 

Cuộc sống mưu sinh và hôn nhân tan vỡ nơi đất Pháp

Nổi tiếng từ sớm, Hương Lan gây nhiều nuối tiếc khi được cha là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước bảo lãnh sang Pháp (cha Hương Lan có quốc tịch Pháp từ trước) vào năm 1978.

Những tưởng ở trời Tây, cuộc sống của Hương Lan và chồng - nghệ sĩ Chí Tâm sẽ suôn sẻ hơn nhưng vì không có môi trường biểu diễn như ở trong nước nên cả hai trải qua cuộc sống khá chật vật. Để mưu sinh, Hương Lan phải làm nhiều công việc khác nhau. Dù mới sinh hạ người con trai thứ 2 nhưng hàng ngày, Hương Lan phải bắt xe lửa lên Paris để cuốn chả giò cho một công ty Việt Nam ở đây ròng rã suốt 8 tiếng.

Được một thời gian, Hương Lan chuyển qua làm cho một hãng kẹo. Việc đi hát chỉ hoạt động theo từng mùa trong năm như lễ Phục Sinh hay Giáng Sinh, Tết Dương lịch… Không đủ sống, Hương Lan lại phải xoay qua làm thu ngân cho một siêu thị tại Paris.

Cuộc sống khó khăn đã đành, hôn nhân của Hương Lan với Chí Tâm cũng bắt đầu không ổn. Họ chia tay nhau sau 2 năm chật vật ở đất Pháp và 2 người con sống cùng mẹ. 

"Thật sự cả hai lúc đó còn trẻ quá chứ đặt vào trường hợp bây giờ chắc không đến nỗi", danh ca Hương Lan từng chia sẻ với báo chí.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Hương Lan bắt đầu đi hát nhiều hơn.

Hai đời chồng, danh ca Hương Lan 64 tuổi lại mặc áo cưới - 1

64 tuổi mới làm lễ hôn phối tại nhà thờ với người bạn đời đã gắn bó hơn 30 năm.

Tình yêu trên đất Mỹ và khát vọng đóng vai chính cải lương

Năm 1985, Hương Lan đưa hai con sang Mỹ định cư. Đầu năm 1986, trong buổi tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, bà gặp ông Đặng Quốc Toản, một kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988. Ông Toản có ba người con riêng trước khi về sống với bà.

Với người chồng gắn bó hơn 30 năm, danh ca Hương Lan chia sẻ, để có được hạnh phúc bền chặt, cả 2 đã phải cùng giữ nhau và tha thứ cho nhau, nhìn những điểm tích cực của nhau để những lồi lầm không là rào cản để tách rời họ.

“Anh rất giỏi và kiên nhẫn. Cuối tuần tôi đi hát phòng trà, anh đi theo đón đưa. Có khi đi hát xa, anh tiễn ra phi trường rồi về cùng con đi học võ, đi hồ trượt nước. Chồng dạy con mọi thứ còn tôi làm nội trợ, chăm sóc gia đình bên cạnh việc ca hát. Sau này khi anh nghỉ hưu, chúng tôi tậu mảnh vườn rộng 12 mẫu ở Bình Phước và một căn hộ ở An Phú Đông, TP. HCM. Ông xã ở lại chăm sóc vườn cây còn tôi ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam hát. 

 Những năm gần đây, sức khỏe của tôi không tốt nên ông xã theo sang Mỹ. Những dịp tôi đi diễn xa, anh cũng đi theo. Tại Mỹ, chúng tôi có căn nhà có ba phòng ngủ với vườn rộng trồng rau, cây ăn trái. Chồng tôi có hoa tay, tự sửa nhà. Anh trồng hoa, cây trái, rau xanh các loại... Tổ ấm của chúng tôi nhỏ bé nhưng ấm cúng và rất Việt Nam”, Hương Lan tâm sự.

Hai đời chồng, danh ca Hương Lan 64 tuổi lại mặc áo cưới - 2

Hiện tại, danh ca vô cùng hạnh phúc vì luôn có chồng đồng hành trong cuộc sống và cả con đường âm nhạc.

Cuộc sống vợ chồng hơn 30 năm, cũng giống như những cặp đôi khác, để hạnh phúc dài lâu, Hương Lan bảo cũng có lúc buồn, hờn ghen. 

Nữ danh ca tâm sự: “Ông xã tôi không phải người hoàn hảo, cũng có lúc bay bướm nhưng anh là người cha tốt. Anh đã yêu thương, chăm sóc các con tôi như con ruột. Bởi vậy mà chúng tôi giữ được hạnh phúc gia đình. Có lúc anh làm tôi buồn nhưng sau đó, như bao phụ nữ khác, tôi tha thứ khi chồng biết lỗi. Tôi nghĩ hạnh phúc không tự nhiên mà có. Thành công nào cũng trải qua sóng gió. Giá trị của hạnh phúc và thành công là ở chỗ đó''.

Cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm đã minh chứng cho sự hòa thuận, quan tâm, sẻ chia của danh ca Hương Lan và chồng. Giờ đây, con cái đã trưởng thành, bà và chồng thường xuyên về nước hơn. Các chuyến đi biểu diễn, làm từ thiện của bà cũng luôn có chồng đồng hành.

Ở tuổi 64, danh ca Hương Lan mong muốn dùng tiếng hát của mình vào những hoạt động thiện nguyện. Nữ danh ca tâm sự, sau nhiều năm đi hát, dòng nhạc bà mãi gắn bó chỉ là dòng nhạc quê hương bởi đó là tình yêu thương của khán giả dành cho Hương Lan.

Hưng Lan bảo, có thể nhiều người nghĩ rằng bà có năng khiếm bẩm sinh, có chất giọng trời cho, lại "con nhà nòi" thì có gì phải hy sinh hay cố gắng. Nhưng không thành công nào là không có sự nỗ lực, hy sinh cả.

Để hát được như ngày hôm nay (cải lương lẫn tân nhạc), Hương Lan đều đã học rất chăm chỉ với những người thầy có thể nói là hàng đầu thời thời của bà như: Châu Kỳ, Trúc Phương,  Văn Phụng, Thanh Sơn, Bảo Thu,...

"Con đường tôi đi gặp nhiều may mắn và khá thuận lợi nhưng để đứng trên sân khấu đến ngày hôm nay, tôi phải sống rất kỷ luật (không rượu bia, hút thuốc, ăn uống cẩn thận…) và nhiều khi phải quên đi cái tôi hay sở thích của mình”, Hương Lan giãi bày.

Ở độ tuổi đang xế chiều, Hương Lan không tiếc nuối điều gì và dù vẫn đi hát nhưng bà coi chuyện chăm lo gia đình là cần thiết. Với nghề, bà vẫn ước mình sẽ có vai chính trong một vở cải lương thật hay do một đạo diễn giỏi dàn dựng.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn