Hải đội 2 rượt đuổi tàu chở 1.000 tấn than lậu

Thời sựChủ Nhật, 15/07/2012 06:47:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng Biên phòng Hải Phòng đã rượt đuổi và bắt giữ một tàu chở trên 1.000 tấn than lậu đang trên đường vận chuyển ở khu vực Phao số 0.

(VTC News) - Hồi 12h20' ngày 14/7, lực lượng Biên phòng Hải Phòng đã bắt giữ một tàu chở trên 1.000 tấn than lậu đang trên đường vận chuyển ở khu vực Phao số 0.


Đội Tuần tra kiểm soát của Hải đội 2 Biên phòng Hải Phòng phối hợp với Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng trong khi đang tuần tra kiểm soát tại khu vực Phao số 0, có tọa độ 200 41' 555N - 1070 01' 196 E, đã phát hiện, rượt đuổi, kiểm tra và bắt giữ tầu vỏ sắt, trọng tải khoảng trên 1.000 tấn.

Lực lượng bộ đội biên phòng đang rượt đuổi chiếc tàu chở than lậu

Trên tàu có 06 người do Lê Quang Tính, sinh năm 1971, đăng ký HKTT tại xã Hợp Tiến (huyện Nam Sách, Hải Dương) trực tiếp điều khiển phương tiện vận chuyển khoảng 1.000 tấn than cám đang trên đường hành trình từ khu vực Cống Đình, sông Chanh (Yên Hưng, Quảng Ninh) đi Miền Trung.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện không gắn số đăng ký của phương tiện; phương tiện và hàng hóa không có thủ tục giấy tờ; 06 người đi trên phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn. Đội tuần tra đã tiến hành lập biên bản ban đầu, dẫn giải phương tiện và hàng hóa về vịnh Cát Bà bàn giao cho Đồn Biên phòng Cát Bà.
Kiểm tra chiếc tàu chở than không rõ nguồn gốc.

Qua điều tra, Lê Quang Tính khai nhận tầu chở than nói trên là tầu QN 4399  do Đoàn Văn Thúc là chủ tầu, chủ hàng tên là Bình và đều không biết địa chỉ. Thông qua người quen ở Quảng Ninh, Lê Quang Tính đến gặp Đoàn Văn Thúc và được giao cho làm thuyền trưởng từ ngày 11/7/2012, chịu trách nhiệm trông coi, quản lý, điều hành mọi công việc trên tàu, được chủ tàu trả lương thử việc 5 triệu đồng/tháng.

Khoảng 9h ngày 12/7 đến khoảng 19h ngày 13/7, nhận từ nhiều chiếc tàu gỗ nhỏ có trọng tải từ 20 đến 30 tấn bằng phương thức thủ công cặp mạn trên sông Chanh (huyện Yên Hưng, Quảng Ninh) chuyển tải than từ tàu gỗ nhỏ sang tàu QN 4399 thông qua chiếc cẩu nổi tự chế trên bông tông.

Nhận hàng xong với số lượng khoảng 1.000 tấn, Tính cho thuyền viên phủ bạt và neo đỗ nghỉ tại chỗ, đến khoảng 09h30 ngày 14/7, chủ hàng là Bình điện thoại báo nhổ neo cho tàu hành trình ra khu vực nói trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện, đơn vị đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn