Hai diễn viên thay thế Xuân Bắc, Công Lý ở Táo Quân 2022

Sao ViệtChủ Nhật, 23/01/2022 07:42:00 +07:00

Hai nghệ sĩ trẻ Duy Nam và Trung Ruồi được biết đến là diễn viên hài với các sản phẩm parody và cũng tham gia đóng phim truyền hình.

Duy Nam (SN 1990) và Trung Ruồi (SN 1993) sẽ thay thế vị trí của Xuân Bắc - Công Lý trong chương trình Táo Quân 2022. Trước khi được giao vai diễn quan trọng, họ từng tham gia Táo Quân nhiều mùa trước và tung hứng cùng nhau trên sân khấu.

Duy Nam tốt nghiệp thủ khoa, từng thi Gương mặt thân quen

Duy Nam tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Nam diễn viên từng chia sẻ những ngày đầu làm nghề đầy khó khăn. Khi ấy, anh không có vai, chật vật với gánh nặng cơm áo gạo tiền và định về quê lập nghiệp. Với lời khuyên từ nghệ sĩ Chí Trung, Duy Nam tham gia casting cho vai Đôn Sứt trong vở kịch Lời thề thứ 9 của Lưu Quang Vũ và được chọn.

Tác phẩm sau đó giành huy chương vàng tại liên hoan sân khấu năm 2013. Đây chính là động lực giữ chân Duy Nam ở lại thủ đô để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Duy Nam chọn đi theo hướng diễn viên hài. Bởi theo lời tâm sự, anh vốn là người vui tính và muốn lan tỏa năng lượng tích cực ấy đến mọi người.

Hai diễn viên thay thế Xuân Bắc, Công Lý ở Táo Quân 2022 - 1

Duy Nam nổi tiếng với các sản phẩm nhạc chế. Bên cạnh đó, anh đóng phim truyền hình. (Ảnh: NVCC)

Khoảng từ năm 2014, Duy Nam được chú ý trên mạng xã hội thông qua các sản phẩm parody (nhạc chế). Đa số MV do Duy Nam làm đạo diễn kiêm diễn viên chính. Nhiều sản phẩm đến nay đạt được con số chục triệu hoặc trăm triệu lượt xem, có thể kể đến như Âm thầm bên con, Ngày nhập ngũ, Đại ca tán gái, Người lạ ơi, Mảnh ghép vùng cao... Kênh riêng của Duy Nam hiện có hơn 2,5 triệu tài khoản theo dõi.

Năm 2016, Duy Nam tham gia chương trình truyền hình thực tế Gương mặt thân quen, mùa giải có Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Bạch Công Khanh... Anh dừng chân ở top 6 với một số màn hóa thân nổi bật khi đóng giả cố nghệ sĩ Trần Lập, nghệ sĩ Quang Thắng, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Trên sân khấu, Duy Nam ghi điểm ở nét diễn dí dỏm, ứng biến nhanh.

Hiệu ứng từ sân chơi này khiến Duy Nam có ý định ở lại TP.HCM làm việc. Nhưng sau cùng anh vẫn trở về Hà Nội theo tiếng gọi tình yêu. Anh xây dựng tổ ấm với diễn viên Ngọc Anh.

Ở lĩnh vực truyền hình, Duy Nam tham gia Táo Quân và cũng đóng phim dù không nhiều. Anh từng gây ấn tượng với nhân vật Thịnh Ngựa trong Mê cung. Vào vai một tên ngáo đá, nghiện ma túy nhiều năm, diễn xuất của Duy Nam nhận được phản hồi tích cực. Câu nói "nhà bao việc" của nhân vật này gây sốt một thời.

Gần đây, Duy Nam đảm nhận một số vai nhỏ trong Hương vị tình thân, Thương ngày nắng về.

Chia sẻ về quan điểm làm nghề, Duy Nam bày tỏ mỗi người có lối đi riêng và đối tượng khán giả riêng. Anh không ngại chuyện có thể bị so sánh với những đồng nghiệp cùng trường điện ảnh như Bảo Thanh, Linh Sơn hay Doãn Quốc Đam. Duy Nam cho rằng chặng đường làm nghề rất dài và anh luôn cố gắng để chỉn chu, hoàn thiện hơn từng ngày.

Trung Ruồi chuyển từ hát chèo sang diễn hài

Trung Ruồi tên thật là Nguyễn Hà Trung, tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc, chuyên ngành hát chèo, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, sau này anh chuyển hướng sang lĩnh vực diễn hài.

Với Trung Ruồi, ngoại hình từng là cản trở, khiến anh tự ti. Nam diễn viên kể khi mới vào nghề, anh casting vai nào cũng trượt vì xấu. Sau nhiều lần, cuối cùng, anh được chọn nhưng không lên hình, chỉ xuất hiện ở phía sau, đọc truyện cười.

Hai diễn viên thay thế Xuân Bắc, Công Lý ở Táo Quân 2022 - 2

Trung Ruồi từng tự ti ngoại hình khi theo nghề diễn. (Ảnh: NVCC)

Thế rồi, cơ hội đến với Trung Ruồi khi giọng nói của anh (biến hóa qua nhiều vai đa dạng) được yêu thích. Đơn vị sản xuất chọn anh lên hình, tham gia dự án Kem xôi. Cũng từ đây, khán giả biết đến Trung Ruồi, bên cạnh các bạn diễn thân thuộc như Minh Tít, Quỳnh Kool.

Chính vì thế, Trung Ruồi coi 2015 là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

"Ngay ngày vào dự thi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi biết mình không có lợi thế ngoại hình. Diễn viên phải đẹp, tôi thì như thế này. Nhưng xong tôi nghĩ, mình không khuyết tật, chiều cao cũng đủ tiêu chuẩn, tại sao phải bỏ. Tôi cũng thấy nhiều anh chị diễn viên không có ngoại hình xuất sắc nhưng vẫn thành công, mình phải làm được như thế chứ. Bây giờ thì tôi sung sướng vì ngoại hình của mình không giống mọi người", nam diễn viên chia sẻ trong bài phỏng vấn trên Zing.

Cũng giống Duy Nam, nhiều năm qua, Trung Ruồi tập trung làm các sản phẩm parody, tiểu phẩm hài kết hợp âm nhạc và đăng trên kênh riêng. Anh chọn lối hài dân dã, gần gũi đời sống hàng ngày và luôn có khán giả riêng. Kênh riêng mang tên Trung Ruồi thu hút hơn 2 triệu lượt đăng ký theo dõi.

Nói về phong cách diễn của mình, Trung Ruồi từng bộc bạch: "Mỗi nghệ sĩ có một triết lý về hài kịch, có thể xuất phát từ chính cuộc sống. Tôi thì luôn muốn mang cái buồn ra làm vui để gần gũi với tầng lớp lao động. Lấy bi để làm hài, như bộ phim tôi từng đóng có nhân vật xe ôm đói đến mức phải ăn cỏ. Đó là bi đấy chứ, bi để rồi cười".

Trung Ruồi đóng rất ít phim truyền hình. Gần nhất, trong năm 2021, anh được chú ý nhờ vai Long "đần" si tình của phim 11 tháng 5 ngày, diễn xuất bên cạnh Thanh Sơn, Khả Ngân, Lương Thanh, Vân Dung.

Đây là nhân vật có đất diễn, pha trộn giữa hai màu sắc bi - hài. Theo chia sẻ từ Trung Ruồi, anh gặp không ít khó khăn bởi kinh nghiệm đóng phim truyền hình chưa nhiều.

Sự kết hợp của hai diễn viên trước khi được giao vai Nam Tào - Bắc Đẩu

Duy Nam - Trung Ruồi không phải bộ đôi theo kiểu cặp bài trùng. Song hai diễn viên đã kết hợp nhiều lần trong các tiểu phẩm, phim hài. Tính riêng chương trình Táo Quân, họ được bắt cặp từ khoảng năm 2018, vào vai "con ông cháu cha" trên thiên đình.

Nhưng ấn tượng hơn cả có lẽ là nhân vật phó thiên lôi trong Táo Quân 2019. Hai nhân vật này từng "trộm" đồ, đóng giả Nam Tào - Bắc Đẩu. Sau đó, họ có màn tấu hài với Táo Giao thông Tự Long, Táo Kinh tế Quang Thắng. Khẩu hiệu của hai phó thiên lôi là "quyết không tham nhũng vặt".

Hai diễn viên thay thế Xuân Bắc, Công Lý ở Táo Quân 2022 - 3

Hai diễn viên từng đóng giả Nam Tào và Bắc Đẩu trong Táo Quân 2019.

Năm 2021, Trung Ruồi, Duy Nam cùng Mạnh Dũng tiếp tục đảm nhận vai tinh tú mới của thiên đình.

Sau khoảng sáu năm trau dồi, hai diễn viên thế hệ 9X chính thức được trao cơ hội lớn hơn, vào vai Nam Tào - Bắc Đẩu, thay thế nghệ sĩ Công Lý và Xuân Bắc. Sự chuyển giao này tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người hoài nghi, một bộ phận khán giả cho rằng chưa xứng đáng, song số khác lại mong chờ vào sự mới mẻ, phá bỏ khuôn mẫu cũ.

Với bản thân Duy Nam và Trung Ruồi, đây vừa là thử thách, áp lực, nhưng cũng là cơ hội để chứng minh sức diễn.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp