Hai công an bị trộm chém trọng thương giữa đêm

Pháp luậtThứ Tư, 15/04/2015 08:30:00 +07:00

Nhận được tin trộm đột nhập vào nhà dân, đội tuần tra đến hiện trường vây bắt thì bị chúng dùng mã tấu, dao chém trọng thương 2 chiến sĩ công an.

Nhận được tin trộm đột nhập vào nhà dân, đội tuần tra đến hiện trường vây bắt thì bị chúng dùng mã tấu, dao chém trọng thương 2 chiến sĩ công an.

Vào 2h ngày 14/4, khi đang tuần tra làm nhiệm vụ, các chiến sĩ công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhận được tin báo có kẻ lạ mặt đột nhập vào căn nhà trên đường Nguyễn Công Trứ để trộm cắp tài sản.

Lập tức, đội tuần tra gồm 7 chiến sĩ đến hiện trường vây bắt các nghi can. Theo các công an, tại đây có 2 người ngồi trên xe máy cảnh giới, còn các tên khác đột nhập vào nhà.

iện trường 2 công an bị chém trong đêm. Ảnh: Khải Hoàng. 

Khi tổ tuần tra tiếp cận, bất ngờ các nghi can dùng dao, mã tấu chém loạn xạ. Trong lúc hỗn loạn, thượng úy Trần Thanh Tuấn (33 tuổi) và thượng sĩ Mai Trung Hiếu (27 tuổi, cùng công tác tại Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột) bị chém trọng thương.

Hai công an nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Nhà chức trách đang truy bắt các nghi can, điều tra vụ việc.

Video: Công an Thanh Hoá vật lộn với người dân

Nguồn: Khải Hoàng(Zing)
Bình luận
vtcnews.vn