Hai chiến sĩ CSCĐ bị xe máy 'kẹp ba' tông trúng: Một chiến sĩ đã qua đời

Thời sựChủ Nhật, 05/05/2019 16:27:00 +07:00

Do vết thương quá nặng, một trong hai chiến sĩ CSCĐ ở Hà Nội bị xe máy chở 3 người tông trúng đã qua đời tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ 2 chiến sĩ CSCĐ Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) bị xe máy 'kẹp ba' đi ngược chiều tông nguy kịch, 14h ngày 5/5, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, một chiến sĩ được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây) đã không qua khỏi.

Người thiệt mạng là Đại úy Phạm Đức Chung, công tác tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ (Công an TP Hà Nội). 

"Công an thành phố và trung đoàn đang họp bàn để lo hậu sự cũng như chế độ cho chiến sĩ này", vị này nói thêm.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cho biết, vụ tai nạn liên quan đến cán bộ chiến sĩ công an nên hồ sơ đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ.

tai-nan-2-0900229

 Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 chiến sĩ CSCĐ thương vong.

Trước đó, vào lúc 21h15 ngày 4/5, 2 chiến sĩ CSCĐ đi xe máy mang BKS 29B1 - 013.14 làm nhiệm vụ tuần tra tại quốc lộ 32 (đoạn qua huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Khi đến Km36 quốc lộ 32, 2 chiến sĩ bị xe máy mang BKS 29S6 - 393.12 chở 3 người không đội mũ bảo hiểm tông trúng. 

Cú tông mạnh khiến 2 xe máy bị vỡ vụn nhiều phần, 2 chiến sĩ CSCĐ và 2 người trên xe máy bị thương.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chiến sĩ Phạm Đức Chung trong tình trạng nguy kịch được đưa vào Bệnh viện Quân y 105 để chữa trị.

Tùng Lâm
Bình luận