Hai chiến đấu cơ Trung Quốc hung hăng bay lượn ở Hoàng Sa

Thời sựThứ Năm, 26/06/2014 10:16:00 +07:00

(VTC News) - Trung Quốc ngang nhiên điều hai máy bay chiến đấu hung hăng bay lượn quanh giàn khoan trái phép tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

(VTC News) - Trung Quốc ngang nhiên điều hai máy bay chiến đấu hung hăng bay lượn quanh giàn khoan trái phép tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Hôm nay (26/6), đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, vị trí giàn khoan Hải Dương 981 vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dịch. Tại khu vực này xuất hiện 2 máy bay chiến đấu lượn ở độ cao 1.000-1.500m

Theo đó, trong ngày Trung Quốc vẫn duy trì 117-121 tàu bảo vệ giàn khoan 981, trong đó 41-43 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 17-18 tàu kéo, 40 tàu cá vỏ sắt và 6 tàu quân sự.


Trung Quốc cũng huy động một máy bay cánh bằng, bay ba lượt vào 6 giờ 37 phút, 7 giờ và 7 giờ 40 phút từ bắc đông bắc giàn khoan và bay qua tàu ta. Máy bay này lượng 1-3 vòng ở độ 500-1.500m, sau đó rời khỏi khu vực theo hướng nam tây nam.

Chiến đấu cơ của Trung Quốc hung hăng lượn quanh giàn khoan trái phép. (Ảnh: M.V) 

Ngoài ra, khoảng giờ 45 phút đến 8 giờ 55 phút, cũng phát hiện 2 máy bay chiến đấu lượn hai vòng ở khu vực cách giàn khoan 12 hải lý về phía nam Tây nam, ở độ cao 1.000-1.500m.

Theo Cục Kiểm ngư, trong ngày, tàu thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn cơ động vào khu vực cách giàn khoan 9,5-10,5 hải lý để đấu tranh, tuyên truyền, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, tàu khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tuy nhiên, từ cự ly cách giàn khoan 11-12 hải lý, nhóm tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, vận tải và tàu kéo của Trung Quốc tiếp tục tổ chức dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc, áp sát (lúc gần nhất 150-200m) để cản tàu ta.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Trong khi đó, tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn tổ chức đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa,  cách khu vực giàn khoan 40-43 hải lý. Ở khu vực này, 40 tàu vỏ sắt, cùng sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh (số hiệu 46102 và 46106) của Trung Quốc cũng tổ chức ngăn cản, không cho tàu ta tiếp cận giàn khoan.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của tàu Kiểm ngư, hiện tàu cá của ta vẫn an toàn, kiên trì bám ngư trường.

Minh Trí
Bình luận
vtcnews.vn