Hai cây sưa đỏ ở Bảo tàng dân tộc học Việt Nam 'không cánh mà bay'

Thời sựThứ Năm, 29/11/2018 21:51:00 +07:00

Hai cây sưa đỏ nằm trong Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã "không cánh mà bay" cách đây ít ngày.

Tối 29/11, trả lời VTC News, lãnh đạo công an phường Quan Hoa (Hà Nội) cho biết, cách đây ít ngày, hai cây sưa đỏ tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, đã bị kẻ xấu chặt mất.

"Đó là hai cây sưa đỏ bị kẻ xấu chặt cách đây mấy ngày, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận để xử điều tra, xử lý vụ việc", vị lãnh đạo công an phường cho hay.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào đêm 25/11, kẻ xấu đã lẻn vào trong Bảo tàng dân tộc học Việt Nam chặt đi hai cây sưa đỏ. Ở nơi đây có bảo vệ nhưng vụ việc không bị phát hiện.

Được biết, hai cây sưa trồng ở đây được khoảng 20 năm, có đường kính khoảng 40-50 cm.

Hiện công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra làm rõ sự việc.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn