Hai cán bộ cao cấp tại TP.HCM xin thôi việc

Thời sựChủ Nhật, 03/09/2017 09:15:00 +07:00

Lãnh đạo TP.HCM đã chấp nhận nguyện vọng xin thôi việc của 2 cán bộ cao cấp là ông Nguyễn Quý Hòa và Tần Xuân Bảo.

Ngày 3/9, lãnh đạo TP.HCM cho biết, các quyết đinh thôi việc được trao vào ngày 1/9, tại buổi lễ trao quyết định công chức, viên chức do Ban tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TP.HCM tổ chức.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cho ông Nguyễn Quý Hòa (SN 1958) - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và ông Tần Xuân Bảo (SN 1958) - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

Quyết định thôi việc theo nguyện vọng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/9.

17_2 nguyen quy hoa

Ông Nguyễn Quý Hòa. 

Được biết, ông Tần Xuân Bảo có học vị tiến sĩ kinh tế. Trước khi trở thành Phó Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố, ông Bảo từng giữ chức Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.

Còn ông Nguyễn Quý Hòa từng là Phó Giám đốc, rồi Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM trước khi được bổ nhiệm làm Phó Ban tuyên giáo TP.HCM.

Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, cả ông Hòa và ông Bảo đều nỗ lực trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố. 

tan xuan bao

Ông Tần Xuân Bảo. 

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương cho ông Phạm Văn Thông. Trước đó, ông Thông từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Video: Chính thức miễn nhiệm hàng loạt ủy viên Ban thường vụ Quốc hội

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn