Hai Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị

Tin tức Đại hội ĐảngChủ Nhật, 31/01/2021 15:17:00 +07:00
(VTC News) -

Trong danh sách 18 Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII, có ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 người vào Uỷ viên Bộ Chính trị và 6 người vào Ban Bí thư.

Trong 18 Uỷ viên Bộ Chính trị khóa mới, có 8 người là Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử, gồm: Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Có 7 Uỷ viên Ban Bí thư khóa cũ được bầu vào Uỷ viên Bộ Chính trị khóa mới, gồm: Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT T.Ư; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trong danh sách 18 người vào Bộ Chính trị có 3 người là Ủy viên Trung ương khóa XII. Cụ thể, có 2 bộ trưởng đương nhiệm vào Bộ Chính trị là, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh 10/5/1961 tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Đại biểu Quốc hội Khoá XIV.

Hai Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị - 1

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Từ năm 1983 đến 1993, ông Dũng gắn bó với Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng với nhiều chức vụ khác nhau.

Tháng 10/1997 - 5/2003, ông Dũng được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng. Tháng 5/2008, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 6/2008 - 10/2010, ông Dũng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011.

Tháng 10/2010 - 7/2011, ông nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 8/2011- 5/2013, ông Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 5/2013 - nay, ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hai Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị - 2

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.

Ông Trần Tuấn Anh là Bộ trưởng Công Thương đầu tiên được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị. Ông Tuấn Anh sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi, có bằng tiến sĩ kinh tế.

Ông Tuấn Anh từng làm chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp.

Từ 6/2000 - 5/2008 ông Tuấn Anh làm Phó Vụ trưởng, rồi Quyền Vụ trưởng, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ).

Tháng 5/2008 ông là Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Tháng 8/2010, ông Tuấn Anh là Ủy viên ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến 1/2016 ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ 4/2016 ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp