Hai bố con tranh nhau tội giết bác ruột vì mâu thuẫn đất đai

Pháp luậtThứ Hai, 08/10/2018 19:05:00 +07:00

Ông Tung và con trai tranh nhau nhận tội giết người, tuy nhiên cơ quan điều tra xác định con trai ông Tung chính là người giết bác ruột.

Tối 8/10, ông Hà Huy Hường, chủ tịch UBND xã Mai Đình (Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết, hiện cơ quan điều tra công an đang làm rõ vụ giết người vì tranh chấp đất đai giữa anh em ruột.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 7/10, 2 anh em ruột ông Ngô Văn Tĩnh (45 tuổi) và Ngô Văn Tung (43 tuổi) cùng trú tại thôn Giáp Ngũ (Mai Đình, Hiệp Hòa) lớn tiếng cãi chửi nhau vì không đồng tình với việc mẹ ruột chia đất không công bằng.

43410134_2120875938174344_6485987378212110336_n

Ngô Văn Vượngtại cơ quan điều tra.

Thấy vậy, con trai của ông Tung là Ngô Văn Vượng (19 tuổi) đã cầm con dao bầu phi trúng ngực ông Tĩnh (bác ruột), khiến người bác ruột thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, ông Tĩnh chết do vết thương trúng vào tim, rách phổi.

Sau khi gây án, bố con ông Tung chạy trốn nhưng sau đó được gia đình vận động gia đầu thú, hai bố con ông Tung đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, con trai ông Tung khai do mình cầm dao phi chết ông Tĩnh, còn người bố cũng khai do chính tay mình cầm dao đâm chết ông Tĩnh. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định Vượng chính là hung thủ gây án.

Theo chủ tịch xã Mai Đình, hiện 2 bố con đang bị tạm giữ tại cơ quan công an huyện để tiếp tục điều tra vụ án.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn