Hai băng nhóm hỗn chiến, một chết bảy ngồi tù

Pháp luậtThứ Ba, 27/12/2011 11:34:00 +07:00

(VTC News) – Sau đêm bắn pháo hoa, nhóm của Vinh đưa bạn gái về nhà thì bị nhóm của Toàn trêu ghẹo, máu yên hùng nổi lên, Vinh gọi đồng bọn đến trả thù.

(VTC News) – Sau đêm bắn pháo hoa, nhóm của Vinh đưa bạn gái về nhà thì bị nhóm của Toàn trêu ghẹo, máu yên hùng nổi lên, Vinh gọi đồng bọn đến trả thù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 29/4/2011, trong lúc chờ xem trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 hai nhóm thanh niên ngồi uống rượu trên đường Nguyễn Tất Thành (tổ 14, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) đã hỗn chiến với nhau dẫn đến một người chết tại chỗ.

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử ngày 26/12 

Sau khi tiến hành thẩm vấn, chiều 26/12, HĐXX đã tuyên án 12 năm tù đối với Hồ Văn Vinh (SN 1994); 11 năm tù đối với Nguyễn Lê Hoàng Trung (SN 1994); 5 năm tù đối với Lê Ngọc Hết (SN 1993);  3,5 năm tù đối với Nguyễn Như Hiệp (SN 1995) và Nguyễn Đức Hiếu (SN 1995); Trần Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Đợi mỗi bị cáo lãnh 3 năm tù. Tất cả các đối tượng đều ở TP Đà Nẵng.

Tổng cộng 41 năm tù giam cho 7 bị cáo về hành vi Giết người.


Trước đó, nhóm của Hồ Văn Vinh ngồi nhậu trên kè lan can biển Nguyễn Tất Thành. Đến khoảng 22h, Hồ Văn Vinh đưa các bạn gái về đi ngang qua quán A.H thì bị nhóm của Võ Hoàng Thủy (SN 1985) trêu ghẹo và hai bên đã xảy ra cãi vã.

Vinh quay lại chỗ nhậu kêu thêm đồng bọn đi đánh nhóm Thủy. Cả hai nhóm lao vào ẩu đả gây náo loạn cả khu dân cư. Trong lúc hỗn chiến, Võ Hoàng Thủy bị đánh trọng thương và tử vong ngay tại hiện trường.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn