Hai bang Ấn Độ đổ lỗi nhau vụ thi thể nghi của bệnh nhân COVID-19 trôi sông

Thời sự quốc tếThứ Tư, 12/05/2021 13:30:56 +07:00
(VTC News) -

Chính quyền bang Bihar và Uttar Pradesh đổ lỗi cho nhau về các thi thể dạt vào bờ sông Hằng từ đầu tuần.

Hôm 11/5, chính quyền Bihar khẳng định 71 thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng đoạn chảy qua làng Chausa, huyện Buxar mà bang này trục vớt được thả xuống từ bang lân cận Uttar Pradesh.

Quan chức huyện Buxar, ông Aman Samir cũng khẳng định các thi thể này trôi dạt từ huyện Ghazipur của Uttar Pradesh.

Trong khi đó, lãnh đạo huyện Ghazipur phủ nhận thông tin trên.

Hai bang Ấn Độ đổ lỗi nhau vụ thi thể nghi của bệnh nhân COVID-19 trôi sông - 1

Người thân chuẩn bị hỏa táng thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 bên bờ sông Hằng ở bang Uttar Pradesh. (Ảnh: Reuters)

"Các thi thể được tìm thấy ở Buxar nên tất nhiên họ sẽ biết rõ hơn về nguồn gốc. Chúng tôi đang tuần tra thường xuyên và cũng sẽ điều tra vụ việc", vị quan chức này cho hay. 

Trong khi chính quyền hai bên mải đá quả bóng trách nhiệm, người dân địa phương khẳng định nhìn thấy nhiều người dân ở cả Ghazipur và Buxar thả các thi thể xuống sông.  

Một quan chức Buxar trước đó nói người dân địa phương không có truyền thống thả xác trôi sông.

Hôm 11/5, ông Janardhan Singh Sigriwal - nghị sỹ bang Bihar cho biết nhiều tài xế xe cứu thương thả thi thể nghi của các bệnh nhân mắc COVID-19 từ cầu Jai Prabha Setu, quận Saran (bang Bihar) xuống sông. 

Sigriwal nói ông đã thúc giục chính quyền quận Saram ngăn chặn các vụ việc tương tự. 

Tuy nhiên, người dân địa phương khẳng định các thi thể bị tài xế xe cứu thương của cả bang Bihar và Uttar Pradesh ném xuống sông.

Hôm 11/5, hơn 50 thi thể nghi của bệnh nhân mắc COVID-19 trôi dạt vào bờ sông Hằng đoạn chảy qua làng Gahmar của Ghazpiur.

Giới chức Ghazpiur cho biết họ đang cố tìm hiểu các thi thể này đến từ đâu. 

Liên quan tới các thi thể được tìm thấy ở Buxar, một quan chức cấp cao của chính phủ Ấn Độ gọi vụ việc là đáng tiếc và cần điều tra thêm. 

"Vụ việc nhiều thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng ở Buxar là điều đáng tiếc. Đây chắc chắn là vấn đề cần điều tra. Các bang nên ngay lập tức xử lý sự cố này", ông Gajendra cho hay. 

Song Hy(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn