Hai anh em dùng cốc và dao rượt đuổi cán bộ

Pháp luậtThứ Ba, 31/08/2010 08:38:00 +07:00

(VTC News) - Tổ công tác Thị trấn Vũ Quang (Hà Tĩnh) trong lúc làm nhiệm vụ đã bị hai anh em trai Lương Sỹ Đại và Lương Sỹ Quân dùng cốc ném, cầm dao rượt đuổi.

(VTC News) - Tổ công tác Thị trấn Vũ Quang (Hà Tĩnh) trong lúc làm nhiệm vụ đã bị hai anh em trai Lương Sỹ Đại và Lương Sỹ Quân dùng cốc ném, cầm dao rượt đuổi.

Chiều ngày 29/8, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Sỹ Đại (28 tuổi - trú tại xóm 1, thị trấn Vũ Quang) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 27/8, một số cán bộ Thị trấn Vũ Quang mang quyết định của Chủ tịch huyện về việc cưỡng chế đất hộ gia đình bà Lê Thị Minh đến nhà bà Minh. Tuy nhiên bà Minh không ký vào văn bản cưỡng chế vì cho rằng Ban giải phóng mặt bằng Dự án Ngàn Trươi Cẩm Trang thực hiện không đúng quy định chính sách đền bù.

Đồng chí Trần Việt Hà với vết thương do cốc thủy tinh ném trúng 

Đây là lần thứ 3 bà bà Minh không ký vào biên bản cưỡng chế. Khi tổ công tác đang tiến hành lập biên bản để báo cáo lên lãnh đạo thì bất ngờ bị đối tượng Lương Sỹ Đại (con trai bà Minh) cầm chiếc cốc thủy tinh ném. Hậu quả làm anh Trần Việt Hà - cán bộ địa chính xây dựng bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lúc này Lương Sỹ Quân (em trai Đại) cũng có mặt ở hiện trường đã cầm dao rượt đuổi chém tổ công tác, rất may là không ai bị thương thêm.Sau 3 ngày củng cố hồ sơ và thu thập chứng cứ, Đại bị bắt khi đang ở nhà.

Đại bị bắt giữ về hành vi chống người thi hành công vụ 

Được biết, gia đình bà Minh nằm trong diện phải di dời để xây dựng đầu mối đập chứa nước thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang. Nhiều lần cán bộ đến làm việc nhưng bà và các con không thực hiện việc di dời, ngược lại còn gây khó dễ.

Hồng Thắng - Tấn Phát
Bình luận
vtcnews.vn