HAGL vs FLC Thanh Hóa: Trọng Hoàng vắng mặt, trung vệ HAGL bị treo giò

Thể thaoThứ Sáu, 07/04/2017 11:05:00 +07:00

Tâm điểm vòng 12 V-League 2017 sẽ là cuộc đối đầu giữa HAGL vs FLC Thanh Hóa trên sân Pleiku chiều 8/4.

FLC Thanh Hóa di chuyển vào phố Núi mà không có Trọng Hoàng vào phút chót do tiền vệ này tái phát chấn thương đã gặp phải ở trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Đài Loan.

Trong Hoang

 Trọng Hoàng tái phát chấn thương đã gặp ở trận đấu với Đài Loan. (Ảnh: Quang Minh)

Cùng với đó, để đảm bảo Ngô Hoàng Thịnh bình phục chấn thương hoàn toàn, huấn luyện viên (HLV) Petrovic cũng không vội điền tên tiền vệ xứ Nghệ vào danh sách thi đấu vòng này. Hoàng Thịnh được cho nghỉ hết lượt đi.

Bản thân HLV Petrovic cũng phải làm khán giải bất đắc dĩ ở trận đấu chiều mai do án phạt của Ban kỷ luật VFF (treo quyền chỉ đạo 2 trận) vì lỗi phản ứng trọng tài ở vòng 10. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên đội bóng xứ Thanh thi đấu mà không có có sự chỉ đạo trực tiếp của ông thầy từng vô địch Champions League (vòng trước FLC Thanh Hóa được nghỉ vì Than Quảng Ninh đá AFC Cup).

Petrovic

 HLV Petrovic sẽ phải làm khán giả ở trận HAGL vs FLC Thanh Hóa. (Ảnh: Quang Minh)

Không có Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng nhưng FLC Thanh Hóa chào đón sự trở lại của bộ đôi trung vệ Đinh Tiến Thành và Van Bakel. Cả hai đã hoàn toàn bình phục, đảm bảo thể lực để ra sân. Sự trở lại kịp thời của bộ đôi này sẽ giúp hàng thủ của FLC Thanh Hóa trở nên chắc chắn hơn trước những Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh có thể gây đột biến nhờ lối chơi kỹ thuật.

Ngược lại, ở hàng thủ HAGL sẽ không có sự phục vụ của trung vệ người Mỹ Mobi Fehr do đã lãnh đủ 3 thẻ vàng. Trong khi đó, nếu Tuấn Anh tái xuất V-League thì nhiều khả năng thời gian trên sân của anh chỉ khoảng 10 đến 20 phút.

Cũng không loại trừ khả năng, trước một FLC Thanh Hóa chơi bóng mạnh mẽ, không ngại va chạm, để giữ chân Tuấn Anh, HAGL chỉ điền tên tiền vệ người Thái Bình vào danh sách đăng ký chứ không tung ra sân.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn