HAGL, VPF giải quyết mâu thuẫn quyền lợi tài trợ trên tinh thần cầu thị, hợp tác

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 28/01/2023 18:32:00 +07:00
(VTC News) -

Buổi làm vịệc giữa CLB HAGL và công ty VPF diễn ra trên tinh thần cầu thị, hợp tác để tìm ra lối đi chung cho đôi bên khi V-League 2023 đã cận kề.

"Chiều nay, HAGL và VPF có làm việc với nhau trên tinh thần cầu thị, hợp tác vì sự thành công chung của giải. Chúng tôi đã thống nhất nội dung và lập biên bản về cuộc họp và VPF sẽ có báo cáo lên cấp trên và có thông cáo báo chí cụ thể trong thời gian tới", trưởng đoàn CLB HAGL - ông Nguyễn Tấn Anh trả lời VTC News.

Buổi làm việc giữa Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và CLB HAGL liên quan đến vấn đề tài trợ trước thềm mùa giải 2023. Rắc rối giữa VPF và HAGL xảy ra liên quan đến bản hợp đồng tài trợ có giá trị lớn, mâu thuẫn với điều lệ giải. Cụ thể, nó liên quan tới hợp đồng tài trợ mà VPF ký với đối tác từ trước mùa giải 2022. Điều lệ giải được thông qua vào cuối năm 2022 bởi các thành viên VPF mà HAGL cũng là một trong số đó. 

HAGL, VPF giải quyết mâu thuẫn quyền lợi tài trợ trên tinh thần cầu thị, hợp tác - 1

CLB HAGL và VPF làm việc trên tinh thần cầu thị.

Nhà tài trợ Carabao của CLB HAGL được xác định thuộc cùng ngành hàng cạnh tranh với nhà tài trợ chính (Sâm Ngọc Linh K5) của V-League - ngành hàng nước tăng lực. Theo điều lệ của giải đấu, nhà tài trợ chính được quyền quảng bá độc quyền trong các hoạt động tuyên truyền, họp báo, đặt bảng quảng cáo và hoạt động thương mại khác liên quan đến giải.

Ông Nguyễn Tấn Anh cho biết VPF mới là đơn vị được phép công bố kết quả buổi làm việc: "Đôi bên rất cầu thị, hợp tác và nhẹ nhàng. Theo thống nhất giữa 2 bên, VPF là người làm văn bản và công khai thông tin cụ thể. Họ còn phải làm thủ tục báo cáo cấp trên, tôi không được phép tiết lộ".

Có những thời điểm mâu thuẫn của CLB HAGL và VPF được đẩy lên cao độ. Bầu Đức tuyên bố sẵn sàng bỏ giải nếu hợp đồng tài trợ giữa HAGL và Carabao không thể thực thi. Trong khi đó, VPF cũng đưa ra nhiều dẫn chứng, lí lẽ để khẳng định mình làm đúng luật.

"Về tinh thần, chúng tôi đã xác định rõ trước khi ra đây họp với VPF rằng mình phải có sự cầu thị và hợp tác, tinh thần đôi bên thoải mái. Chỉ còn vài ngày nữa là giải đấu bắt đầu, tinh thần chung là các hạng mục công việc vẫn được triển khai theo kế hoạch và HAGL chờ thêm ý kiến cuối cùng từ VPF", ông Nguyễn Tấn Anh nói thêm.

Thế Sơn
Bình luận
vtcnews.vn