HAGL tìm lại nhịp thành công ở V-League: Đâu phải cứ đá đẹp mới 'đẹp'

Thể thaoThứ Ba, 21/05/2019 07:00:00 +07:00

HAGL lầm lũi tiến lên với thứ bóng đá chắc chắn, thực dụng, đó mới là điều CĐV đội bóng phố núi mong chờ.

HAGL được giao chỉ tiêu vô địch V-League trong lễ ký hợp đồng tài trợ với THACO. Trong mùa giải đưa lứa cầu thủ U19 nổi đình nổi đám lên chơi V-League, đội bóng phố núi cũng có mục tiêu cao. Khi chiêu mộ GĐKT Chung Hae Seong, HAGL tái khẳng định lộ trình lọt vào nhóm dẫn đầu V-League và tiến ra biển lớn châu lục.

Rốt cục, thứ HAGL đứng nhất hiện tại là... số lượt theo dõi trên mạng xã hội. HAGL có nhiều CĐV, nhưng lại ít chiến thắng và không có thành tích. Mọi thứ chỉ thay đổi khi ông Lee Tae Hoon - GĐKT HAGL, được đôn lên làm HLV trưởng. Dưới thời chiến lược gia mới, HAGL bất bại 4 trận, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Vị trí lưng chừng, song bấy nhiêu là đủ để những ai yêu mến đội bóng có thể hài lòng. 

Viettel-HAGL_-8 8

HAGL đang có phong độ cao. (Ảnh: Hồng Nam)

HAGL là một trong ba đội hiếm hoi tại V-League không thua 4 trận gần nhất (cùng SLNA và Thanh Hoá). Đến đương kim vô địch Hà Nội FC hay đội đầu bảng TPHCM cũng không làm được điều này. Lo ngại cho đội bóng phố núi là vẫn có, khi Văn Toàn cùng các đồng đội thường chơi tốt khi... thay HLV trưởng. Trong quá khứ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn hay HLV Dương Minh Ninh đều có khởi đầu không đến nỗi nào.

Tuy nhiên, điều khác biệt của HAGL hiện tại không nằm ở thành tích, mà thuộc về cách đội bóng của HLV Lee Tae Hoon chiến đấu để có được thành tích ấy.

Trả lời phỏng vấn trước trận gặp CLB Viettel, chiến lược gia người Hàn Quốc nhắc lại hai lần về vấn đề ông đang huấn luyện cho các học trò, đó là "cách phản ứng". Không ai nghi ngờ tài năng của những Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh, Việt Hưng hay Hồng Duy. HAGL có lứa cầu thủ tương đối đồng đều, nhiều người từng tập huấn quốc tế, ăn cơm tuyển dài ngày hay chơi ở những giải lớn.

Dù vậy, thứ mà HAGL thiếu sót nằm ở khả năng phản ứng và thích nghi với từng diễn biến, hoàn cảnh cụ thể trên sân. Dưới thời HLV Guillaume Graechen, Nguyễn Quốc Tuấn hay Dương Minh Ninh, HAGL hầu như chỉ chơi "một màu", chủ động tấn công, chuyền ngắn nhiều và... thua.

Định nghĩa "bóng đá đẹp" của đội bóng phố núi rất chân phương, giống như cách U19 Việt Nam giai đoạn 2013-2014 đá rất đẹp mà chẳng thu lại thành tích gì.

Viettel-HAGL_-5 4

HAGL (áo trắng) không thiếu cầu thủ tốt. (Ảnh: Hồng Nam)

Do đó, HAGL hầu như bại trận nếu bị đối phương dẫn trước. Các cầu thủ không được huấn luyện để đối phó với tình cảnh bị dồn ép, khiêu khích hay những pha bóng phát sinh cụ thể, thứ mà các đội bóng khác ở V-League lại... có thừa. Đó là lý do đội bóng phố núi đá mãi vẫn non kém, thua đều đặn 12 trận/ mùa và thường xuyên nhận từ 40 đến 50 bàn thua (trung bình 2 bàn/ trận).

HLV Lee Tae Hoon đã "bắt bệnh" của HAGL. Trên cương vị GĐKT, ông thầy người Hàn Quốc có cái nhìn tổng quan để hiểu rõ vấn đề của đội, nên gần như không tốn thời gian để làm quen với công việc mới.

HAGL hoà Thanh Hoá 3-3, thắng Nam Định 2-0, thắng Viettel 3-0 và hoà cựu vương Becamex Bình Dương 1-1. Đây đều là những đối thủ HAGL không có điểm nếu cứ đá theo kiểu cũ.

lee-tae-hoon-1740494 4

Ông Lee Tae Hoon góp phần thay đổi bộ mặt HAGL.

Dưới thời HLV Kim Tae Hoon, HAGL sẵn sàng căng mình phòng ngự khi cần. Đội bóng phố núi từng gồng lên chống chịu từng đợt hãm thành của Viettel, lùi sâu khi Bình Dương gây sức ép hay đá chậm nhịp để giảm hưng phấn của Nam Định.

Đó là cách HAGL sử dụng để đối phó với từng tình huống cụ thể. Bóng đá không đơn giản là chơi theo đấu pháp gì, sử dụng bóng ngắn hay bóng dài, mà còn là phản ứng với hoàn cảnh như thế nào, khi có đầy đủ những thứ có thể phát sinh trong 90 phút bóng lăn.

HLV Lee Tae Hoon nói rằng HLV Dương Minh Ninh giỏi, song khác biệt giữa ông và người tiền nhiệm nằm ở cách phản ứng. HAGL không cần đẹp cả trận. Họ chỉ cần đẹp trong vài khoảnh khắc, như 2 tình huống băng xuống như "lốc" của Văn Toàn để kiến tạo cho Văn Thanh và Chevaughn Walsh hay những pha đập nhả ăn ý giữa Minh Vương và Việt Hưng để ghi bàn vào lưới Than Quảng Ninh.

Còn để xây dựng đội bóng vừa đá đẹp, vừa vô địch, đấy không bao giờ là chuyện làm được trong ngày một ngày hai. HAGL cần một chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu kép: nghệ thuật và chiến thắng. Còn không, đội chủ sân Pleiku buộc phải hài lòng với lối chơi và kết quả hiện tại. 

hagl danh roi chien thang van toan buon ba mong dong doi tap trung hon

HAGL cần thắng để củng cố niềm tin.

"Tôi không tập trung đặt chỉ tiêu cao vì đấy là chiến thắng hôm nay chỉ là một phần. Tôi muốn xây dựng cho HAGL bản sắc, lối chơi rõ ràng để trong tương lai có kết quả tốt.

HAGL sẽ có kết quả tốt khi cầu thủ học được phương pháp, phối hợp nhuần nhuyễn và thuần thục lối chơi của tôi. Tôi hài lòng với 3 điểm nhưng thoả mãn thì chưa. Cầu thủ cần phát triển hơn nữa vì đang trong quá trình phát triển đội bóng. Phía trước HAGL còn nhiều trận", HLV Lee Tae Hoon khẳng định. 

Tính toán từng trận một, điều đó có vẻ không hợp với đội bóng như HAGL. Dù vậy, để xây dựng thành Rome hay một ngôi nhà cấp bốn, ai cũng phải bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn