HAGL thanh lý hợp đồng ngoại binh đầu tiên

Thể thaoThứ Tư, 26/04/2017 16:11:00 +07:00

HAGL vừa quyết định thanh lý hợp đồng với tiền vệ người Nhật Bản Ideguchi và sẽ thay thế bằng một ngoại binh khác ở giai đoạn lượt về V-League 2017.

Trưởng đoàn bóng đáHAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận với VTC News về thông tin này. Ông Tấn Anh cho biết: “HAGL sẽ thay thế Ideguchi bằng một ngoại binh khác. Hiện nay tại V-League, các tiền đạo ngoại của đối phương tương đối cao to trong khi các cầu thủ của HAGL đa số hạn chế về chiều cao nên chủ trương của CLB sẽ tìm một ngoại binh gia cố ở hệ thống phòng ngự, nhằm chống bóng bổng và những đường chuyền dài”.

Công việc tìm kiếm ngoại binh mới của HAGL sẽ do các đối tác nước ngoài hỗ trợ. Phía HAGL hy vọng sẽ có được cầu thủ ưng ý, phù hợp với lối chơi của đội.

Hinh anh

 Ideguchi chia tay HAGL sau hơn 1 mùa chơi bóng tại đây.

Ideguchi thi đấu cho HAGL từ mùa giải 2016. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội bóng phố Núi trụ hạng thành công mùa giải trước. Ở mùa giải đầu tiên khoác áo HAGL, trong vai trò tiền vệ phòng ngự, Ideguchi thi đấu tổng cộng 22 trận với tổng thời gian là 1847 phút.

Ở mùa giải năm nay, do thể lực không còn đảm bảo, Ideguchi phải nhường vị trí cho Đông Triều, anh mới thi đấu 8 trận trong đó có 3 trận đá chính, 5 trận vào sân từ băng ghế dự bị với tổng thời gian là 721 phút, ghi được 1 bàn.

Video: Bàn Thắng của Ideguchi ở lượt đi V-League 2017

Ngoài Ideguchi, HAGL còn 1 ngoại binh nữa là trung vệ Mobi Fehr. Đây là cầu thủ có quốc tịch Mỹ thi đấu khá đa năng. Mobi Fehr có thể chơi trung vệ, hậu vệ trái, tiền vệ phòng ngự. Chính sự đa năng của Mobi Fehr giúp anh luôn có được suất đá chính ở đội bóng phố Núi.

Tính đến hết lượt đi V-League 2017, Mobi Fehr thi đấu 12/13 trận (một trận nghỉ vì lãnh đủ 3 thẻ vàng) và chỉ xếp sau Công Phượng về tổng thời gian thi đấu (1080 phút).

Vấn đề hàng thủ những mùa qua luôn là bài toán khó giải với HAGL cho dù họ luôn ưu tiên những ngoại binh ở vị trí này hơn là hàng công. Ở mùa giải năm nay, hệ thống phòng ngự của đội bóng nhà bầu Đức đã được cải thiện đáng kể song “Gỗ” vẫn nằm trong top những đội bóng thủng lưới nhiều của giải.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn