HAGL-Thanh Hóa: Bầu Đệ hy vọng khán giả không manh động

Thể thaoThứ Năm, 15/01/2015 07:49:00 +07:00

Đến làm khách trên sân của HAGL, Chủ tịch, kiêm GĐĐH CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ rất hy vọng khán giả Gia Lai không manh động và sân Pleiku không vỡ.

(VTC News) - Đến làm khách trên sân của HAGL, Chủ tịch, kiêm GĐĐH CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ rất hy vọng khán giả Gia Lai không manh động và sân Pleiku sẽ không vỡ.

Theo kế hoạch, sáng nay CLB Thanh Hóa sẽ di chuyển vào Gia Lai để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 3 V-League 2015 gặp chủ nhà HAGL sẽ diễn ra vào chiều 17/1. Đích thân Chủ tịch, kiêm GĐĐH CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ làm nhiệm vụ dẫn đội lên phố Núi.

Theo bầu Đệ dù để thua 0-2 trước Hải Phòng cuối tuần trước nhưng tinh thần của Thanh Hóa đã được vực dậy rất nhanh. "Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với HAGL cuối tuần này. Toàn đội rất quyết tâm và sẽ chơi hết khả năng của mình. Tuy nhiên, thắng thua còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nên rất khó nói trước được mọi việc" - Bầu Đệ cho biết.
Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ (Ảnh: Quang Minh)
Ngoài vấn đề chuyên môn thì hiện tại, các đội bóng khi đối đầu với HAGL dù là sân nhà hay sân khách đều lo ngại tình trạng quá tải, vỡ sân và bầu Đệ cũng không là ngoại lệ!

"Sau sự cố vỡ sân ở vòng 1, tôi cho rằng BTC sân Pleiku đã rút ra cho mình nhiều bài học về công tác tổ chức để không tái diễn tình trạng này khi đội bóng chúng tôi tới đây thi đấu. Tôi rất hy vọng khán giả Gia Lai nhận thực được vấn đề và không manh động". - Bầu Đệ nói.

Về phía BTC sân Pleiku, họ đã có những kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo công tác an ninh cũng như công tác phát hành vé cho người hâm mộ trong trận đấu giữa HAGL với Thanh Hóa vào ngày 17/1 tới đây.

Lãnh đạo HAGL cho biết sẽ phát hành khoảng gần 9.000 vé cho người hâm mộ, số còn lại là vé mời và vé xem cả mùa đã được mua trước đó. Công tác phát hành vé sẽ được triển khai vào sáng ngày 17/1, dự kiến sẽ có 6, 7 điểm bán vé để phục vụ nhu cầu người xem.
Clip vỡ sân Pleiku vòng 1 V-League
Thanh Hóa từng là đội chịu án phạt nặng nhất từ trước tới nay ở V-League khi để xảy ra tình trạng vỡ sân (vòng 6 V-League 2007) với án phạt 10 triệu đồng và bị xử thua 0-3 dù đã cầm hòa 1-1 SHB Đà Nẵng. Trong khi đó hình phạt cho HAGL mới đây chỉ là cảnh cáo và phạt 10 triệu đồng.

Trước khi lên đường vào phố Núi, Thanh Hóa đã quyết định sa thải chân sút Timothy với lý do cầu thủ này không đám ứng được chuyên môn. Bầu Đệ khẳng định, việc sa thải này nằm trong điều khoản hợp đồng và Thanh Hóa không phải bồi thường bất cứ khoản gì cho tiền đạo người Nigeria. Ngược lại, Timothy sẽ phải hoàn trả số tiền đã nhận trước của Thanh Hóa.

Timothy mùa trước chính là chân sút dội bom của HAGL khi anh ghi tới 18 bàn. Dù không giành danh hiệu vua phá lưới nhưng đây là mùa giải "bò mộng" ghi nhiều bàn thắng nhất kể từ khi đặt chân tới V-League.

Về Thanh Hóa, Timothy được kỳ vọng rất lớn trên hàng công nhưng do "phát tướng", anh đã không còn duy trì được sự nhanh nhẹ, dũng mãnh, thay vào đó là một Timothy vật vờ, uể oải.
Clip Thanh Hóa thua dễ Hải Phòng 0-2 vòng 2 V-League 2015

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn