HAGL sẽ tiếp tục là thế lực đáng gờm tại V-League

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 24/09/2021 10:47:49 +07:00
(VTC News) -

Dịch COVID-19 phá hỏng những nỗ lực của HAGL trong suốt mùa giải 2021, nhưng với đội hình cạnh tranh và hứa hẹn, đội bóng phố Núi vẫn là thế lực vào năm tới.

Mùa giải V-League 2021 đã khép lại với hai số 0 tròn trĩnh ở hai đầu bảng xếp hạng: HAGL không được công nhận danh hiệu vô địch, còn SLNA không phải xuống hạng. Nếu SLNA thở phào nhẹ nhõm, HAGL có quyền tiếc nuối với quyết định của VFF.

Lần đầu tiên sau 17 năm, HAGL có thời gian đứng trên ngôi đầu lâu như ở mùa giải này. Màn trình diễn của thầy trò Kiatisak Senamuang cũng vô cùng thuyết phục với 11 trận bất bại, dẫn đầu bảng đến khi giải đấu bị tạm dừng. Tuy nhiên, không công nhận danh hiệu vô địch cho HAGL là quyết định đúng đắn. 

HAGL sẽ tiếp tục là thế lực đáng gờm tại V-League - 1

HAGL phải gác lại giấc mơ vô địch. 

Quyết định hợp lý 

Mùa 2021 là lần đầu tiên trong lịch sử, V-League bị hủy giữa chừng. Đối diện với khó khăn chưa từng có tiền lệ (dịch COVID-19 kéo dài) cũng là quyết định chưa từng có tiền lệ. Không chỉ bóng đá Việt Nam, nhiều giải vô địch quốc gia trên thế giới cũng lúng túng với vấn đề hủy giải. 

Mỗi nền bóng đá có một cách xử lý khác nhau cho câu hỏi: có hay không công nhận thành tích của các đội. Ngày 25/4/2020, các giải bóng đá chuyên nghiệp Hà Lan thông báo hủy sau khi chính phủ nước này thông báo dừng mọi hoạt động thể thao đến ngày 1/9/2020.

Các đội bóng không được công nhận thành tích. AZ Alkmaar và Ajax Amsterdam, hai đội đang bằng điểm trên ngôi đầu, bị xóa sạch nỗ lực ở mùa 2019/2020.

Sau đó 8 ngày, Pháp cũng hủy các giải vô địch quốc gia, nhưng PSG - CLB dẫn đầu bảng với khoảng cách 12 điểm so với đội bám đuổi, được công nhận danh hiệu, đồng thời 3 đội cuối bảng phải xuống hạng. 

HAGL sẽ tiếp tục là thế lực đáng gờm tại V-League - 2

PSG được trao cúp vô địch Ligue 1 2019/2020. 

Chủ tịch Jean Michel-Aulas của Lyon sau đó đâm đơn kiện Ligue 1 bởi hủy giải đồng nghĩa làm mất cơ hội cạnh tranh vé dự Champions League của đội nhà. Ở Hà Lan, CLB Cambuur (dẫn đầu bảng giải hạng nhì) cũng kiện ban tổ chức khi tước quyền lên hạng của CLB. Không quyết định nào làm vừa lòng tất cả, chỉ có quyết định thuận nhất với số đông.

Trước khi V-League tạm dừng, HAGL hơn CLB Viettel 3 điểm - con số không đảm bảo để đội bóng của bầu Đức chắc chắn vô địch, bởi giải đấu còn tới 6 vòng. Sài Gòn FC dẫn đầu bảng suốt lượt đi V-League 2020, vẫn ngậm ngùi về sau khi Viettel bứt tốc ngoạn mục.

Nhiều biến động có thể xảy ra nếu giải đấu tiếp tục, nên nếu có lợi thế điểm số quá lớn (như PSG hơn 12 điểm), hay mùa giải chỉ còn rất ít vòng, trao chức vô địch cho HAGL mới là quyết định hợp cả lý lẫn tình. 

"Tiếc cho HAGL khi mùa giải này họ chơi ấn tượng, nhưng V-League mới qua nửa chặng đường nên khó trao danh hiệu ngay. Nếu HAGL vô địch thì đội xuống hạng thế nào? Đấy là vấn đề khó nghĩ. Bản thân HAGL cũng đề xuất phương án đó. Dù tiếc nuối, cũng cần hiểu đây là phương án thuận theo số đông CLB", BLV Vũ Quang Huy phân tích. 

HAGL vẫn là ứng viên 

Vuột mất cơ hội vô địch V-League sau 17 năm, tuy nhiên, HAGL vẫn là đội bóng giàu triển vọng trong ít nhất 2, 3 năm nữa. Dàn trụ cột của đội bóng phố Núi đang ở độ tuổi 24, 25 - giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ.

Nhiều cái tên như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh,... phát tiết khi gặp đúng thầy, được chơi đúng khả năng. Không chỉ giỏi điều binh khiển tướng và phát huy năng lực cầu thủ, HLV Kiatisak còn am hiểu V-League và có chất quái cần thiết để giúp HAGL tạo ra mảng miếng, màu sắc mới trong lối chơi.

Sau một mùa giải làm quen với V-League, Kiatisak cũng tích lũy thêm kinh nghiệm, vốn hiểu biết về đối thủ, học trò để đề ra sách lược cho HAGL ở mùa giải tới. Điều quan trọng là lực lượng nội binh HAGL 99% được giữ nguyên. Còn với ngoại binh, những cầu thủ chơi tốt như Washington Brandao, Kim Dong Su đều được đề nghị gia hạn. 

Video: HAGL 1-0 Hà Nội FC 

Với bộ khung lực lượng hầu như không biến động, HLV Kiatisak có điều kiện để tiếp tục phát triển chiến thuật và nâng tầm đội bóng. Trước khi V-League bị hủy, "Zico Thái" cùng học trò vẫn nhẫn nại đóng cửa tập luyện ở trung tâm HAGL trên đỉnh Hàm Rồng.

Ông rèn thể lực cho học trò với nhiều bài tập sáng tạo, có các hoạt động để cầu thủ thêm đoàn kết như làm từ thiện, trồng cao su. Với Kiatisak, tập thể gắn kết, giàu khát vọng là yếu tố cần thiết để HAGL duy trì sức cạnh tranh trong nhiều năm. Ông thầy người Thái Lan muốn xây dựng một đế chế bền vững, không chạy theo thành tích ngắn hạn.

Một đội bóng với lối chơi đường nét rõ ràng, tuân thủ chiến thuật cùng vị tướng tài ba đã đưa niềm tin trở lại phố núi. Trong mùa giải mà chức vô địch vẫn là mục tiêu dang dở, đây là phần thưởng giá trị nhất với HAGL. 

HAGL sẽ tiếp tục là thế lực đáng gờm tại V-League - 3

Kiatisak rất hiểu HAGL và V-League. 

Dù trở về Thái Lan cùng gia đình, song HLV Kiatisak vẫn thường xuyên liên lạc với các trợ lý để trao đổi tình hình, chuẩn bị kế hoạch cho mùa giải mới. Một thuận lợi nữa cho HAGL khi 7 cầu thủ chủ chốt của ông vẫn duy trì tập luyện, thi đấu thường xuyên cùng ĐTQG.

Điều này giúp "bộ trục" của HAGL luôn ở trạng thái sẵn sàng đến tháng 2 năm sau, khi V-League 2022 khởi tranh. "HAGL vẫn là ứng viên vô địch. Đội bóng này rất mạnh, giàu tiềm năng và khát vọng, không phải nghi ngờ về điều này", BLV Quang Huy nhấn mạnh. 

Cùng với "thuyền trưởng" Kiatisak, HAGL đủ sức đua tranh ở V-League, Cúp Quốc gia mùa tới, thậm chí chơi tốt ở sân chơi châu Á nếu có suất tham dự. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn