HAGL phạt nặng cầu thủ ngoại đá xấu

Thể thaoThứ Sáu, 10/07/2015 01:57:00 +07:00

Trung vệ Franklin bị trừ 5 triệu đồng tiền lương do vi phạm quy chế của đội bóng khi nóng nảy dẫn đến “đá xấu” cầu thủ Hải Phòng và nhận thẻ đỏ.

Trung vệ Franklin bị trừ 5 triệu đồng tiền lương do vi phạm quy chế của đội bóng khi nóng nảy dẫn đến “đá xấu” cầu thủ Hải Phòng và nhận thẻ đỏ.

Ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành CLB HAGL - cho biết: “Franklin đã không giữ được bình tĩnh sau hàng loạt tình huống khiêu khích của cầu thủ Hải Phòng dẫn đến trả đũa rồi nhận thẻ đỏ. Nhưng dù gì tấm thẻ là sai và khiến lãnh đạo đội bóng như bầu Đức không hài lòng, chỉ đạo nhắc nhở, uốn nắn bởi ông muốn cầu thủ đá không chỉ hay mà còn phải đẹp.
Franklin bị phạt nặng
 Franklin bị phạt nặng
Quy chế của đội bóng đã xây dựng từ đầu mùa giải và các thành viên đội bóng phải tuân thủ. Trong lần đầu tiên nhận thẻ đỏ, Franklin bị trừ 5 triệu đồng vào lương tháng. Những lần tái phạm tiếp theo, con số tăng dần lên 10 rồi 15 triệu đồng, hoặc có thể có những biện pháp khác. Số tiền này được đưa vào quỹ chung của CLB để cuối năm tổ chức khen thưởng. Trung vệ này ăn năn và hứa sẽ bình tĩnh hơn trước các trò tiểu xảo của đối phương”.

Cuối lượt đi, trung vệ từng thi đấu ở giải hạng hai nước Anh được đặt nhiều kỳ vọng sẽ khỏa lấp các điểm yếu nơi hàng phòng ngự của đội bóng có tuổi đời trẻ nhất V-League (18-19 tuổi). Anh cùng Tiến Dũng trở thành hai cái tên “cứng” ở hàng thủ, thay vì cặp Đông Triều - Tiến Dũng. Franklin có hai quốc tịch Pháp và Cộng hòa Trung Phi. Anh còn phải ngồi ngoài vài trận vì nhận tấm thẻ đỏ trong trận HAGL hòa với CLB Hải Phòng vòng 14 trên sân Pleiku.
Clip: HAGL bị Hải Phòng cầm hòa 1-1

Tại đội bóng phố núi, quy định về sinh hoạt, tập luyện rất chi tiết nhằm xây dựng đội bóng theo chuẩn chuyên nghiệp. Chẳng hạn như cầu thủ ra sân muộn 10-15 phút, lần đầu đóng phạt 500 nghìn đồng, cứ vậy tăng dần ở những lần sau. Ở đội bóng có mức lương trung bình như HAGL (khoảng 20 triệu một tháng với cầu thủ nội), con số tiền phạt không nhỏ.

HLV Graechen cùng các học trò đã tới Thanh Hóa vào hôm qua để chuẩn bị cho trận làm khách chiều mai 11/7. Thiếu trung vệ cao 1m95 là thiệt thòi lớn của HAGL khi gặp đội bóng đang xếp thứ nhì V-League hiện tại. Tuy nhiên, các cầu thủ khác của đội bóng phố núi Pleiku đều sẵn sàng ra sân. Mục tiêu của thầy trò ông Giôm là cố gắng có điểm ở “chảo lửa” xứ Thanh.

CLB HAGL hiện mới có 10 điểm và tạm xếp ở vị trí 12 trên bảng xếp hạng, trên Đồng Nai (9 điểm) và bằng điểm với Cần Thơ nhưng hơn hiệu số.

Nguồn: Ngôi sao
Bình luận
vtcnews.vn