HAGL phá dớp sân Thống Nhất sau 15 năm

Thể thaoChủ Nhật, 05/11/2017 07:33:00 +07:00

Sau 15 mùa giải V-League, lần đầu tiên HAGL có chiến thắng trên sân Thống Nhất khi đánh bại Sài Gòn FC 2-1 ở vòng 24 V-League.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh viết: "Hôm nay thật vui vì sau 15 mùa giải V-League, HAGL mới thắng được đối phương trên sân Thống Nhất. Phá dớp rồi!".

Nghĩa là từ mùa giải 2002 đến nay, HAGL chưa một lần giành chiến thắng trên sân Thống Nhất, ngay cả mùa giải họ lên ngôi vô địch 2003, quân bầu Đức cũng chỉ có 1 điểm trên sân Thống Nhất trước Cảng Sài Gòn - đội bóng cuối mùa năm ấy xuống hạng.

Ở mùa giải này, HAGL cũng đã có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất trước đó khi gặp TP.HCM nhưng đã phải nhận thất bại 0-1 vào phút cuối cùng bởi bàn thắng trên chấm 11m của Da Sylva Dominique.

HAGL

Thầy trò HLV Chung Hae Seong đã phá dớp sau 15 năm. 

Minh Vương là người mở tỷ số cho HAGL ở phút 58 với một pha đánh đầu sau tình huồng đá phạt của Công Phượng bên cánh phải. Nhưng đến phút 72, Sài Gòn FC gỡ hòa 1-1 cũng bằng một pha đánh đầu cận thành của Trung Tín.

Khi trận đấu còn 5 phút nữa khép lại, Mobi Ferh đã ấn định chiến thắng cho đội bóng phố Núi bằng một pha đánh đầu nữa sau tình huống đá phạt góc của Châu Ngọc Quang bên cánh phải.

Chiến thắng giúp HAGL vươn lên vị trí thứ 10 trên BXH với 8 điểm hơn XSKT Cần Thơ, đội xếp thứ 13 - vị trí phải đá Play-off. Điều này đồng nghĩa với việc HAGL không còn nằm trong vùng nguy hiểm. Họ đã chính thức trụ hạng thành công.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn