HAGL lần thứ hai lĩnh án phạt

Thể thaoThứ Ba, 27/01/2015 01:36:00 +07:00

Sau sự cố để CĐV đốt pháo sáng ở khán đài B sân Pleiku, HAGL đã bị Ban kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng

(VTC News) - Sau sự cố để CĐV đốt pháo sáng ở khán đài B sân Pleiku, HAGL đã bị Ban kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng.

Sáng nay (27/1) Ban kỷ luật VFF đã ra Quyết định số 14/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với BTC sân Pleiku. Theo đó, đội bóng phố Núi bị phạt tiền 15 triệu đồng do vi phạm khoản 2 Điều 68 "Vi phạm công tác tổ chức" Quy định về kỷ luật của VFF.
Sân Pleiku
CĐV đốt lửa trên sân Pleiku 
Đây là lần thứ hai đội bóng của bầu Đức bị phạt tại V-League 2015. Trước đó, HAGL đã bị phạt 10 triệu đồng do để xảy ra sự cố vẫn sân ở vòng đấu khai mạc trận gặp S.Khánh Hòa.

Cũng trong thông báo sáng nay của Ban kỷ luật VFF, CLB Đồng Nai cũng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu Đồng Tháp - Đồng Nai tại lượt trận thứ 3, ngày 17/01/2015 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

BTC sân Vinh cũng bị cảnh cáo do để xe cứu thương 115 đến muộn giờ quy định trong trận đấu SLNA - B.Bình Dương tại lượt trận thứ 4, ngày 21/01/2015.

Cá nhân duy nhất bị phạt là ông Phạm Anh Tuấn, trợ lý HLV SLNA do vi phạm Điều 60 "Phản ứng" Quy định về kỷ luật của VFF trong trận đấu S.Khánh Hòa - SLNA tại lượt trận thứ 5, ngày 25/01/2015 trên sân vận động Nha Trang. Ông Tuấn bị phạt 8 triệu đồng.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn