HAGL không cho Công Phượng sang Thái Lan dù lương khủng

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 07/02/2020 07:59:43 +07:00

HAGL đã từ chối lời đề nghị của một nhà môi giới tại Thái Lan với trường hợp của Công Phượng.

Thực tế, đề nghị từ Thái Lan dành cho HAGL đối với trường hợp tiền đạo Nguyễn Công Phượng đến ở thời điểm năm ngoái, tức là trước khi chân sút này sang Sint Truidense theo dạng cho mượn. Cụ thể lời đề nghị này bao gồm mức lương 10.000 USD/tháng, có nhà riêng và ô tô đề Công Phượng chủ động đi lại và sinh hoạt. 

HAGL không cho Công Phượng sang Thái Lan dù lương khủng - 1

Công Phượng chuẩn bị mùa giải mới tại TP.HCM

Tuy nhiên HAGL quyết định để Công Phượng sang châu Âu chơi bóng nhằm có thêm trải nghiệm. Nhưng tiếc là mong muốn của HAGL cũng như Công Phượng đã không thành hiện thực khi anh chỉ thi đấu đúng 20 phút cho đội 1 Sint-Truidense, trong trận thua đậm trước “gã khổng lồ” nước Bỉ là FC Brugge ở giải VĐQG đất nước này. 

Sau nửa mùa giải không được như mong muốn, CLB TP.HCM đã thuyết phục được HAGL, Sint-Truidense để đưa Công Phượng trở lại V.League, tất nhiên vẫn theo dạng “lính đánh thuê”. Cần nói thêm là một trường hợp khác của HAGL là tiền vệ Lương Xuân Trường đã sang Thái Lan thi đấu cho Buriram United. Nhưng Xuân Trường cũng không thành công và sớm trở lại ở giai đoạn lượt về V.League 2019. 

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn