HAGL: Diện mạo nào cho ngày trở lại?

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 21/05/2020 07:06:00 +07:00
(VTC News) -

Đợt nghỉ do dịch COVID-19 cắt ngang chuỗi trận hưng phấn của HAGL, nhưng đây lại là cơ hội để HLV Lee Tae Hoon rèn thêm chiến thuật cho học trò.

V-League 2020 mới là lần đầu tiên từ khi lứa Xuân Trường, Tuấn Anh được đôn lên V-League, HAGL giành nhiều hơn 3 điểm sau 2 vòng đầu. Đội bóng phố Núi hạ Than Quảng Ninh 1-0 ở Pleiku và khiến Viettel gặp nhiều khó khăn với trận hòa 3-3 trên sân nhà.

Với HAGL, những trận đấu thăng hoa, giàu cảm xúc không hề hiếm trong 5 năm qua. Văn Toàn cùng đồng đội cũng có những chuỗi trận ấn tượng dưới thời HLV Lee Tae Hoon, như chuỗi bất bại giữa mùa trước hay chặng nước rút ấn tượng trong tháng 9 và tháng 10/2019. Nhìn vào thành tích để đánh giá HAGL là cái bẫy khiến nhiều CĐV mừng hụt suốt 5 năm qua. Tuy nhiên, mùa giải này có thể là ngoại lệ. 

Video Viettel 3-3 HAGL

HAGL đã khác 

Hai trận đấu với Viettel và Than Quảng Ninh, những chiến mã hàng đầu cho cuộc đua vô địch, không chỉ lạc quan với HAGL về mặt kết quả. Đội bóng phố Núi đã thể hiện lối chơi hoàn toàn khác so với thời gian trước đó.

Không còn một HAGL luôn lao lên phía trước, tấn công ào ạt và nhận "trái đắng". HAGL hiện tại bình tĩnh hơn, đề cao tính chủ động trong khâu phòng ngự và sẵn sàng nằm im thu mình như mãnh thú rình mồi.

45 phút đầu trước Viettel hay 45 phút cuối trước Than Quảng Ninh cho thấy rõ hình bóng HAGL mà HLV Lee Tae Hoon muốn xây dựng. Đội bóng áo trắng luôn lùi rất sâu, kiên nhẫn phòng thủ, bám đuổi đối phương rồi bất ngờ tung đòn trừng phạt.

HAGL khiến Viettel "đứng hình" với hai bàn thắng nhanh như chớp của Chevaughn Walsh và Việt Hưng, đều từ những pha phối hợp đơn giản, hay đánh bại Than Quảng Ninh nhờ tình huống trừng phạt ranh mãnh của Ngọc Quang. Đó là một HAGL mang màu sắc chắc chắn, thực dụng và rất cơ động, đúng như mong muốn của Lee Tae Hoon.

HAGL: Diện mạo nào cho ngày trở lại?  - 1

HAGL (áo trắng) khiến Viettel vất vả giật lại 1 điểm. 

1 năm trước, ông nói HAGL "có vấn đề về tư duy chơi bóng", cần nhiều thời gian thay đổi, định hình. Dù thời gian hiện tại chưa đủ và còn quá sớm để nói HAGL đã khác, nhưng ít nhất, đội bóng của bầu Đức đã có thấy sự đổi thay.

Đó rõ ràng không phải tập thể "đá tàng tàng", "đá cho vui". Thay vào đó, HAGL có định hướng trong lối chơi, có sự toan tính, lọc lõi để gặt hái kết quả tốt nhất. 

Chờ diện mạo mới 

Đợt nghỉ dịch vừa là "vận đen" khi HAGL khựng lại trong thời điểm hưng phấn, nhưng đó cũng là cái hay. HLV Lee Tae Hoon có thêm thời gian nghiên cứu chiến thuật mới, khắc phục thiếu sót của học trò để cỗ máy HAGL có thêm thời gian hoàn thiện.

Trận đấu gặp Nam Định không chỉ là màn trở lại của Văn Toàn cùng đồng đội, mà sâu xa hơn, đây còn là cơ hội kiểm nghiệm sự trưởng thành của đội bóng phố Núi. Làm khách tại Thiên Trường sau 2 tháng không bóng đá là thử thách không hề dễ chịu, nhưng nếu vượt qua được, HAGL sẽ có sự tự tin cho giai đoạn còn lại.

Thể thức mới của V-League cũng rất có lợi cho những đội bóng thường xuyên bùng nổ ngắn hạn như HAGL, bởi chỉ cần giữ được sự ổn định trong 13 vòng đầu và lọt vào nhóm tranh chức vô địch, đội bóng của Lee Tae Hoon sẽ rất đáng gờm.

HAGL: Diện mạo nào cho ngày trở lại?  - 2

Nam Định (áo vàng) không phải đối thủ dễ chơi. 

Sau mỗi mùa giải, HAGL lại trưởng thành thêm một bậc, dù "độ lớn" vẫn chưa ở mức kỳ vọng. Các cầu thủ nòng cốt như Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy,... được trui rèn trong 2 năm qua dưới màu áo tuyển QG và đã thể hiện được sự tiến bộ đáng ghi nhận. Riêng bộ đôi Văn Toàn, Minh Vương giúp HAGL ghi bàn nhiều thứ hai V-League với hàng công không phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh. 

Mùa này, các cầu thủ ngoại của HAGL cũng có chất lượng tốt hơn hẳn. Damir Memovic là trung vệ giúp SLNA phòng ngự chắc chắn ở V-League mùa trước, Walsh là cái tên quen thuộc, còn Kelly đang chơi hay khi được đá trung vệ thòng. Với 2/3 cầu thủ ngoại được đầu tư cho hàng hậu vệ, HAGL cũng cho thấy sự dịch chuyển về tư duy.

Một HAGL ham tấn công đã bộc lộ khiếm khuyết đằng sau lớp vỏ đẹp đẽ, còn HAGL ưu tiên phòng ngự sẽ lợi hại, đáng gờm thế nào? Đó là câu hỏi mà thầy trò Lee Tae Hoon phải trả lời ở phần còn lại của mùa giải. Sau 5 mùa thấp thỏm, CĐV HAGL xứng đáng được thấy đội bóng con cưng bùng nổ. Dàn cầu thủ đã ở độ chín, tinh thần đang tốt, HAGL phải nhanh tay "phất cờ".

Chuyên gia nói gì về HAGL?

- Chuyên gia Phan Anh Tú: "HAGL có khát vọng. Dẫu không bằng Hà Nội FC hay CLB TPHCM, nhưng họ cũng sẽ là đội khó chịu ở V-League. HAGL chơi cống hiến, sẽ có nhiều trận đấu hay, đủ sức làm các đội nhóm đầu chật vật. Tập trung từng trận một, đặc biệt là các trận lớn mới là động lực phấn đấu của các cầu thủ trẻ HAGL. Tôi nghĩ cứ nên để họ cống hiến hết mình".

- BLV Quang Huy: "Nếu để nguyên toàn quân HAGL JMG đá với nhau hết giải thì không có giá trị gì. Bầu Đức để Công Phượng đi, vì Công Phượng về HAGL đá chưa chắc hay. Tại sao lên tuyển, quân CLB Hà Nội và quân HAGL đều hay, mà quân HAGL chưa bao giờ có thứ hạng cao ở V-League? Đôi khi, đội bóng này cần có sự bổ sung từ những chất khác còn đang thiếu. Có cảm giác mùa này, HAGL đã có những bước căn cơ để cạnh tranh, chứ không phải đội bóng quốc dân với lực lượng chỉ để ‘dọa ma’ nữa".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn