‘HAGL đang bị đối phương bắt bài lối chơi’

Thể thaoChủ Nhật, 12/03/2017 17:02:00 +07:00

Lối chơi của HAGL đang bị các đội bóng dễ dàng bắt bài, Công Phượng và các đồng đội vì thế không phát huy được khả năng.

Sau chuỗi 3 trận toàn thắng ở các vòng 5, 6, 7, HAGL đã liên tiếp phải nhận 2 thất bại ở các vòng 8, 9 V.League 2017. Trong cả 2 trận thua TP.HCM và Sana Khánh Hòa, không thể khi nổi một bàn thắng và để thủng lưới tới 3 bàn.

HAGL-KhanhHoa-11

Văn Toàn bị đối phương bắt bài. (Ảnh: Hùng Linh)

Trước sự sa sút phong độ của đội bóng phố Núi, cựu HLV CLB Hà Nội T&T và Thanh Hóa, Triệu Quang Hà không hề bất ngờ khi ông chia sẻ: “Việc một đội bóng như HAGL đang thắng liền một mạch 3 trận rồi nhanh chóng để thua 2 trận liên tiếp không khiến tôi ngạc nhiên.

Ở 3 trận HAGL thắng liên tiếp, các cầu thủ của HAGL ở trạng thái hưng phấn và có phong độ cao nên họ có thể duy trì được mạch chiến thắng.

Bên cạnh đó, HAGL đã gây bất ngờ cho các đối thủ khi họ đá với sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3 khi hậu vệ Văn Thanh thường xuyên được đẩy lên đá như một tiền đạo. Bằng chứng trong 3 chiến thắng liên tiếp của HAGL, Văn Thanh đóng góp khá nhiều pha lập công. Đây là yếu tố tạo nên sự bất ngờ và đột biến trong lối chơi của HAGL”.

HAGL-KhanhHoa-09

Đối phương không hề tỏ ra nương chân khi đối đầu Công Phượng. (Ảnh: Hùng Linh)

HLV Triệu Quang Hà phân tích thêm: “Tuy nhiên, ở 2 trận đấu gần đây nhất khi các đối thủ đã nghiên cứu kỹ cách vận hành lối chơi của HAGL thì họ đã có những phương án hóa giải sự nguy hiểm của Văn Thanh và khoét vào điểm yếu nơi hàng thủ. Có thể dễ dàng nhận ra ở 2 trận đấu với TP.HCM và Sanna Khánh Hòa, mỗi khi HAGL đẩy cao đội hình chơi tấn công thì hàng phòng ngự của họ để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Không cần thiết là đội bóng có hàng công mạnh mà chỉ cần CLB có lối đá phòng ngự phản công đơn thuần như Sanna Khánh Hòa hay TP.HCM là có thể chọc thủng lưới HAGL.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, không chỉ HAGL và ở các đội bóng đang chơi V.League, chưa đội bóng nào nhân sự có thể đáp ứng tốt việc chỉ chơi với 3 cầu thủ phòng ngự”.

Video: HAGL 0-2 Sanna Khánh Hòa

 

Đồng quan điểm với HLV Triệu Quang Hà, cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Phương Nam đưa ra ý kiến trên trang facebook cá nhân: “Thực sự là rất thích HAGL và yêu quý các cầu thủ trẻ của họ. Nhưng nếu vẫn thi đấu bằng sơ đồ 3-4-3 với 3 trung vệ mong manh và 3 tiền đạo không có đỉnh như này thì thực sự khó. Trận thua TP. HCM 0-1 và lại thua tiếp Khánh Hòa 0-2 là những minh chứng khá rõ”.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Chuyên đề: V-League 2017
Bình luận
vtcnews.vn