HAGL đá cho vui, Công Phượng lại thăng hoa

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 16/07/2020 20:11:42 +07:00

Thời điểm Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường còn phục vụ mục tiêu “đá cho vui”, Công Phượng đang đứng trước cơ hội cùng CLB TPHCM lên ngôi vô địch V-League.

Công Phượng đang là chân sút số 1 của TP.HCM hiện tại sau 9 vòng đấu. Cầu thủ 25 tuổi đá 8 trận và đã góp 4 bàn thắng cho đội bóng của HLV Chung Hae Seong. Với hiệu suất 0,5 bàn/trận, ông Chung ngày càng có lý do để phụ thuộc tiền đạo HAGL cho TP.HCM mượn năm nay.

Tính cả Siêu Cúp QG, trận đấu vòng sơ loại AFC Champions League và AFC Cup, Công Phượng đã có tổng cộng 13 trận đấu cho TP.HCM. Cầu thủ gốc Nghệ An đã ghi đến 7 bàn trong thời gian này.

Một hiệu suất quá “khủng” với tiền đạo nội và Công Phượng cũng chỉ mới năm đầu khoác áo TP.HCM. Công Phượng không cần thời gian hoà nhập nhưng cũng đủ đi vào lịch sử CLB.

HAGL đá cho vui, Công Phượng lại thăng hoa - 1

Công Phượng đang đạt phong độ tốt trong màu áo CLB TP.HCM.

Người có thể so sánh thành tích ghi bàn với Công Phượng từ khi CLB TP.HCM trở lại mái nhà V-League là Vinicius. Tiền đạo này đã không còn được các CLB V-League trọng dụng sau giai đoạn 1 năm ngoái khoác áo TP.HCM và tới SLNA ở giai đoạn 2.

Vinicius sau 9 trận đấu cho TP.HCM năm ngoái cũng chỉ có 4 bàn thắng cho CLB. Đó là chưa kể những lần kiến tạo của Công Phượng cho Viết Phú và Huy Toàn lập công.

Tiền đạo 25 tuổi đã góp công trực tiếp trong phân nửa 16 bàn thắng mà TP.HCM có được đến thời điểm này của mùa bóng, chỉ tính riêng tại V-League.

Công Phượng chính là hạt nhân đưa TP.HCM bay cao đến thời điểm này của mùa bóng. Số điểm 17 hiện tại của đội đang xếp nhì bảng TP.HCM chỉ kém CLB dẫn đầu Sài Gòn 2 điểm. Trừ bàn gỡ vào lưới B.Bình Dương, 3 bàn thắng còn lại của Công Phượng mang về cho TP.HCM 9 điểm.

Đó là chưa kể đường kiến tạo cho Viết Phú ghi bàn trong trận thắng Quảng Nam hồi đầu mùa. Công Phượng do đó được trao nhiệm vụ đứng trước những quả phạt của TP.HCM để tận dụng kỹ năng xử lý bóng của tiền đạo này.

Trở lại chuyện của Công Phượng với những đồng đội tại HAGL, tiền đạo 25 tuổi có lý do để cảm thấy may mắn khi đến một môi trường mới.

Chính sách chiêu mộ ngoại binh sai số của TP.HCM hồi đầu mùa vô tình đã là may mắn cho Công Phượng khi ông Chung chỉ có 3 tiền đạo trong tay và chân sút ĐTQG được tạo điều kiện thi đấu tối đa.

Công Phượng không vấp phải sự cạnh tranh vị trí, lại làm việc với một HLV tài ba như Chung Hae Seong đã giúp cầu thủ này hạn chế rất nhiều khuyết điểm như xử lý rườm rà. Công Phượng bùng nổ hơn do đang đá rất quyết đoán.

Chính cầu thủ 25 tuổi đã thừa nhận TP.HCM là CLB chuyên nghiệp nhất Việt Nam hiện tại và HLV Chung Hae Seong đã tạo ra bầu không khí gia đình, biết tôn trọng sự riêng tư trong sinh hoạt của cầu thủ.

HAGL đá cho vui, Công Phượng lại thăng hoa - 2

Trong khi Công Phượng thăng hoa, HAGL lại đang chật vật.

So với những đồng đội tại HAGL thời điểm này vẫn chưa chắc vào TOP 8, Công Phượng không đến TP.HCM nhận mức lương hơn 100 triệu đồng, cao gấp 3-4 lần những đồng nghiệp khác ở HAGL và ĐTQG chỉ để đá cho vui.  

Chưa kể số tiền kiếm được từ những chiến thắng, tiền thưởng của Công Phượng có lẽ cũng ăn đứt tiền lương của nhiều đồng nghiệp phố Núi.

TP.HCM của ông Chung giàu động lực và mục tiêu luôn là chiến thắng mỗi trận đấu. Công Phượng do đó không thể hời hợt và ra sân đá cho vui. Chỉ cần tỏ thái độ hời hợt, băng ghế dự bị luôn đón chào tiền đạo gốc Nghệ An.

Công Phượng được khơi dậy sự khát khao nên thi đấu rất nhiệt. Việc chỉ kém 1 bàn trong danh sách những tay ghi bàn cự phách nhất giải đấu như Đỗ Merlo, Rimario hay Gustavo thực sự biến Công Phượng đúng với sự chờ đợi của một tài năng đáng chờ đợi bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Ở TP.HCM, Công Phượng không “sống mòn” và đương kim Á quân V-League được nhiều người trao niềm tin sẽ lại tái lập chí ít thành tích tương đương mùa trước. Nếu điều đó thành sự thật, ngày Công Phượng sở hữu một tấm huy chương ở V-League cũng sẽ là lịch sử cho bản thân tiền đạo này.

Trong khi nhìn lại những đồng đội ở HAGL, dù thực sự khát khao chứ chưa hẳn “đá cho vui”, họ cũng xem những gì người bạn thân xa xứ làm được là đáng mơ ước.

Thực tế hiện tại của HAGL đã từng được tiền đạo Minh Vương phản ánh từ mùa giải trước là “dành cả thanh xuân để trụ hạng”.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn