HAGL có thực tế khi nghĩ về cuộc đua vô địch?

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 08/10/2020 14:13:08 +07:00
(VTC News) -

Vô địch V-League không còn là giấc mơ với HAGL, mà đó là thực tế trước mắt, có thể đạt được nếu đội bóng phố Núi có chiến lược hiệu quả.

Lần gần nhất HAGL vô địch V-League, Xuân Trường hay Tuấn Anh chỉ là những đứa trẻ đá bóng trên đôi chân trần. Bầu Đức từng xây dựng "Dải ngân hà" phố Núi khi mang về những Dusit Chalermsan, Kiatisak Senamuang, Dasakorn Thonglao để lên hạng và thống trị V-League. 

10 năm sau đó, HAGL có suy yếu, nhưng vẫn là thế lực. Nói vậy để thấy HAGL trước đây chưa bao giờ phải mơ vô địch. Có thời điểm chiếc cúp vàng còn là nhiệm vụ bắt buộc. Tình cảnh buồn bã 5 năm qua là "cái tát" vào lòng tự tôn của đội bóng phố Núi. Đứng trước thời cơ vàng, HAGL có tận dụng được?

HAGL có thực tế khi nghĩ về cuộc đua vô địch?  - 1

HAGL lần đầu trụ hạng ngay sau lượt đi. 

HAGL phải có tham vọng 

Câu nói "HAGL đá tàng tàng cho vui" hay "một thằng mập và năm thằng gầy" của bầu Đức giống câu chuyện bên tách cafe, chưa bao giờ được coi là phát ngôn chính thức. Khi ông lên mặt báo khẳng định HAGL không thể đua vô địch, cũng khó nói cầu thủ phố Núi đang "đá cho vui". 

Không ông bầu nào bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng xây học viện, đưa cầu thủ tập huấn châu Âu,... để nhận về một tập thể coi bóng đá như thú tiêu khiển. Đội bóng "đá cho vui" không tồn tại được ở thế giới chuyên nghiệp, tương tự, cầu thủ không thể phát triển nếu không có mục tiêu.

HAGL vẫn là tập thể tốt. Sau phát ngôn của bầu Đức mùa trước, đội bóng phố Núi từng "tự ái", đá một trận sống chết ở Hàng Đẫy để hòa đương kim vô địch Hà Nội FC. HAGL cũng là CLB hiếm hoi không thua Hà Nội FC ở cả hai lần gặp gỡ mùa trước. Hai trận chưa đủ đánh giá thực lực, bóng đá cũng không có tính bắc cầu, nhưng khi HAGL chơi sát ván, họ rất đáng gờm.

HAGL có thực tế khi nghĩ về cuộc đua vô địch?  - 2

HAGL không còn non nớt. 

Tại sao đội bóng có thực lực như HAGL lại "dành cả thanh xuân để trụ hạng"? Câu trả lời nằm ở chiến lược. Chia sẻ với VTC News, HLV Guillaume Graechen khẳng định lứa Xuân Trường, Công Phượng đã bị "chín ép", phải đá đỉnh cao quá sớm.

Những Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh cũng chơi V-League từ sớm, nhưng được đôn lên theo dạng bậc thang: đá ở hạng dưới trước, rồi từ từ lên V-League. Chất bóng đá đỉnh cao cần được ngấm dần, không thể vội vàng đốt cháy giai đoạn. Những đứa trẻ nhẵn mặt với giáo trình quốc tế, lập tức bơ vơ khi rơi vào thế giới của "người lớn".

Canh bạc sử dụng cầu thủ trẻ, với phần thua nuốt chửng phần thắng, đánh đổi bằng 5 năm Tuấn Anh, Văn Thanh bị quật "tơi bời". Vùng lên chiến đấu với nền tảng kinh nghiệm sơ sài là nhiệm vụ bất khả thi. HAGL từng thua vì thiếu sự chuẩn bị, chứ không phải vì thiếu động lực.

HAGL cần tham vọng và lộ trình cụ thể hóa tham vọng ấy, từ đó thuyết phục cầu thủ chiến đấu bằng tất cả khả năng. Tham vọng ấy, tất nhiên không phải tuyên bố "đá cho vui".

Cơ hội vàng của bầu Đức 

Ở trận thua SHB Đà Nẵng (lượt đi), Văn Toàn cáu gắt, ném băng đội trưởng xuống đất. Văn Toàn xin lỗi cổ động viên, nhưng hành động bột phát ấy vẫn mang lại tín hiệu vui. Cầu thủ HAGL phải tức giận, cay cú, chứ không thể cúi đầu cam chịu. 5 năm quý giá trong đời cầu thủ không trôi qua vô nghĩa nếu họ học được điều gì đó. 

HAGL đang "học" rất tốt. Đẩy đi 12 cầu thủ, nhưng HAGL không suy yếu. Người ở lại đang chiến đấu thay phần người ra đi. HAGL không đặc sắc trong lối đá, song lại biết chắt chiu.

Video: HAGL đè bẹp CLB TP.HCM 

Văn Toàn cùng đồng đội biến sân Pleiku trở thành "đất thiêng", với 5 trận thắng trên tổng số 6 trận từ đầu mùa, giành 16 điểm. HAGL chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn không còn là "mỏ điểm", mà biết cách ghìm chân đối thủ ở những trận khó. 1 điểm trên sân Hải Phòng, Bình Dương, Viettel hay Thanh Hóa là ví dụ.

Giỏi tích lũy điểm số, nên HAGL có thể đá không nổi bật, nhưng họ bằng điểm Hà Nội FC hay CLB TP.HCM, chỉ kém CLB Viettel 2 điểm - khoảng cách sẽ bị san lấp nếu HAGL thắng tối mai. Khả năng tích lũy và phân sức hợp lý cho từng trận manh nha cho thấy HAGL bắt đầu có chiến lược.

Thành tích của HAGL với nhóm đầu cũng rất khả quan, khi chỉ thua Hà Nội FC và bất bại trước 6 đối thủ còn lại. Gặp 7 đội đua vô địch, HAGL có trung bình 1,73 điểm mỗi trận, còn cao hơn thành tích khi gặp các đội top dưới. 

HAGL có thực tế khi nghĩ về cuộc đua vô địch?  - 3

HAGL suýt hạ Viettel ở Hàng Đẫy. 

HAGL cũng đá hay mỗi khi thay tướng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn từng giúp HAGL thắng 3/5 trận cuối V-League 2015 để trụ hạng ngoạn mục. HLV Lee Tae Hoon bất bại 5 trận khi thay Dương Minh Ninh. HLV Văn Đàn cũng thắng tưng bừng 5-2 trước CLB TP.HCM ở trận ra mắt.

Nếu HAGL duy trì hưng phấn trong 3, 4 trận tới, họ sẽ làm nên chuyện. Nói HAGL giỏi bứt tốc quãng ngắn bởi đội bóng này thường có chuỗi 4-6 trận bất bại ở mỗi mùa giải. Nếu đà bứt tốc được dồn cho giai đoạn hai, đội bóng của bầu Đức sẽ rất lợi hại.

Sau cùng, thể thức mới giúp đường đến vinh quang của các đội ngắn lại một nửa. HAGL hiểu rằng với mỗi chiến thắng, đỉnh cao lại gần họ thêm một bước. Lứa cầu thủ trải đầy cay đắng trong 5 năm qua sẽ một lần đá cho thỏa cái tôi và cảm giác hiếu thắng. Đá để thắng, để ngạo nghễ đứng trên đối thủ, như thế mới vui.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn