Hạ viện thông qua ngân sách ngắn hạn, Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại

Thế giớiThứ Ba, 23/01/2018 07:42:00 +07:00

Hạ viện Mỹ ngày 22/1 thông qua kế hoạch ngân sách ngắn hạn cho đến 8/2 và kết thúc 3 ngày Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Theo Reuters, với số phiếu bầu 266-150, Hạ viện Mỹ nhanh chóng theo chân Thượng viện chấp thuận kế hoạch phân phối ngân sách tạm thời, bao gồm mở rộng 6 năm chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em, nhưng không bảo vệ cho giấc mơ nhập cư của đảng Dân chủ.

Phương pháp ngân sách sẽ được chuyển cho Tổng thống Donald Trump, người nói sẽ ký duyệt và kết thúc quãng thời gian chính phủ đóng cửa dài 3 ngày.

chinh-phu-my-dong-cua-5

Kế hoạch ngân sách ngắn hạn được thông qua kéo dài đến 8/2. (Ảnh: Reuters) 

Nhiều tháng qua, Quốc hội Mỹ với Đảng Cộng hòa chiếm đa số đang gặp khó khăn với dự luật ngân sách. Đảng Dân chủ nhấn mạnh ngân sách mới chỉ được thông qua nếu bao gồm việc bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ không bị trục xuất (DACA) của cựu tổng thống Barack Obama.

Ông Trump ra lệnh chấm dứt DACA vào tháng 3/2017 và yêu cầu quốc hội đưa ra một bản sửa đổi pháp lý. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa quốc hội với Nhà Trắng thất bại.

Lần đóng cửa gần đây nhất của Chính phủ Mỹ xảy ra vào tháng 10/2013 kéo dài hơn 2 tuần, khiến hơn 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ phép.

Video: Tổng thống Trump: "Cuộc sống ở Nhà Trắng thiếu tự do"

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn