Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông và biển Hoa Đông

Thế giớiThứ Sáu, 21/11/2014 11:49:00 +07:00

(VTC News) - Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết khẳng định sự cần thiết cho giải pháp hòa bình, hợp tác cho các tranh chấp trên biển.

(VTC News) -Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết khẳng định sự cần thiết cho giải pháp hòa bình, hợp tác cho các tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Nghị quyết được thông qua ngày 20/11 khẳng định các tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông phải được giải quyết thông qua các nguyên tắc được luật pháp quốc tế thừa nhận.
Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam 
Nghị của Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ mang tên H.Res. 714, do hạ nghị sĩ Eni FH Faleomavaega bảo trợ cam đoan Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho tự do hàng hải và các quyền khai thác vùng biển, vùng trời hợp pháp trên các vùng biển ở châu Á - Thái Bình Dương.
H.Res.714 nhấn mạnh Mỹ phản đối mọi sự đe dọa sử dụng vũ lực, cản trở quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Nghị quyết hối thúc Trung Quốc kiềm chế thực thi quyết định Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Hoa Đông, coi đây là một hành động đi ngược quyền tự do bay qua không phận quốc tế, hối thúc nước này không có các hành động tương tự tại các vùng biển khác của châu Á-Thái Bình Dương. 
Nghị quyết lên án các hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Hoa Đông và Biển Đông như: lập vùng nhận diện phòng không ở Hoa Đông; chặn tàu, đe dọa, làm hư hại tàu; cắt cáp tàu thăm dò ở Biển Hoa Đông và Biển Đông; mời thầu thăm dò dầu khí trong khu vực 200 hải lý thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của VN; hạ đặt giàn khoan trái phép.
Theo Vietnamnet, đối với hành động hạ đặt giàn khoan trái phép mang tên Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nghị quyết nêu rõ "Trung Quốc đã sử dụng cả tàu quân sự để hỗ trợ các hành đồng khiêu khích, thay đổi hiện trạng Biển Đông bằng vũ lực." "
Một nội dung khác trong nghị quyết là kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các đồng minh, bạn bè của Mỹ và các nước có tranh chấp cùng nhau nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, thông qua việc thiết lập một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Văn Việt (Theo Chanel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn