Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi 3.000 tỷ USD phục hồi kinh tế

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 16/05/2020 15:46:00 +07:00
(VTC News) -

Hạ viện Mỹ tối 5/5 thông qua một dự luật ngân sách 3.000 tỷ USD nhằm đối phó với những ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Với 208 phiếu thuận và 199 phiếu chống, Hạ viện Mỹ, hiện đang do đảng Dân chủ kiểm soát, đã thông qua dự luật với mức ngân sách lớn nhất từng được cơ quan này phê duyệt.

14 Hạ nghị sỹ Dân chủ đã bỏ phiếu không ủng hộ trong khi 1 Hạ nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ. Phe Dân chủ tại Hạ viện cho rằng, đây là một dự luật chưa từng có tiền lệ nhằm đối phó với đại dịch và xu thế đi xuống của nền kinh tế Mỹ hiện nay.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi 3.000 tỷ USD phục hồi kinh tế - 1

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách 3.000 tỷ USD nhằm đối phó với những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Với tên gọi “Đạo luật những người hùng”, dự luật bao gồm 915 tỷ USD giúp các tiểu bang không cắt giảm viên chức bao gồm giáo viên và những người ứng phó đầu tiên với đại dịch, 200 tỷ USD giúp người lao động thiết yếu đối phó với ảnh hưởng của COVID-19, 100 tỷ USD cho giáo dục và 75 tỷ USD cho xét nghiệm virus.

Ngoài ra, theo dự luật này, mỗi người dân Mỹ có thể được nhận tới 1.200 USD hoặc mỗi gia đình có thể nhận tối đa 6.000 USD.

Khác với 4 dự luật cũng nhằm mục đích đối phó với ảnh hưởng của COVID-19 từng nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng trước đó, dự luật lần này đã bị các thành viên đảng Cộng hòa và Nhà Trắng phản đối và dọa sẽ không thông qua.

Dự luật này sẽ phải được Thượng viện thông qua trước khi trình lên Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Phạm Huân/VOV-Washington
Bình luận
vtcnews.vn