Hạ viện Mỹ đồng ý nâng trần nợ công

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/10/2021 08:07:24 +07:00
(VTC News) -

Hôm 12/10, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật nâng giới hạn nợ vào đầu tháng 12, đảm bảo quốc gia này không rơi vào cảnh vỡ nợ.

Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu phản đối, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ thêm 480 tỷ USD lên thành 28.900 tỷ USD. Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật này sẽ được trình lên bàn Tổng thống Joe Biden để ký ban hành.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật này hôm 7/10.

Hạ viện Mỹ đồng ý nâng trần nợ công - 1

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu đồng ý nâng trần nợ công, giúp Mỹ tránh nguy cơ vỡ nợ. (Ảnh: CNN)

Với việc cả Hạ viện và Thượng viện bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tránh nguy cơ vỡ nợ trước mắt. Bộ Tài chính Mỹ từng cảnh báo sẽ không còn tiền để trả nợ cho đến ngày 18/10.

Dự luật nâng trần nợ công cho phép Chính phủ Mỹ duy trì trong khoảng thời gian ngắn, đến ngày 3/12. Tại thời điểm này, ngân sách cho hầu hết chương trình liên bang cũng hết hạn - theo một biện pháp tạm thời được thông qua hồi đầu tháng này.

Như vậy, điều này có nghĩa là trong những tuần tới, Quốc hội Mỹ sẽ phải tìm cách thông qua ngân sách chi tiêu cho đến tháng 9/2022, cũng như tìm ra biện pháp để tránh vỡ nợ.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo Chính phủ Mỹ có thể cạn ngân sách vào ngày 18/10 nếu Quốc hội không nâng mức trần nợ công. Theo bà Yellen, đây sẽ là một sự kiện "thảm khốc", có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính. 

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp