Hạ Vi: 'Cường Đô La là quá khứ, nghệ sĩ đa năng mới là điều tôi hướng tới'

Sao ViệtThứ Tư, 13/05/2020 11:13:00 +07:00
(VTC News) -

"Tôi chỉ mong được khán giả nhớ đến qua những vai diễn ấn tượng, đừng gán ghép tôi với người cũ để tránh làm tổn thương cho các bên" - Hạ Vi nói

Sau hơn 2 năm rời xa showbiz, “mỹ nữ vạn người mê” Hạ Vi bắt đầu quay lại con đường nghệ thuật. Hotgirl sinh năm 93 vừa chia sẻ với phóng viên VTC News về cuộc sống ở ẩn thời gian qua và hướng đi sắp tới trong sự nghiệp.

- Đang là cái tên hot trong showbiz, đột nhiên chị rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật trong suốt 2 năm qua. Khoảng thời gian ấy, chị làm gì?

Khi còn trẻ tuổi, tôi hay làm việc theo cảm xúc, cách nhìn nhận cuộc sống của tôi cũng chưa chín chắn. Đôi lúc, tôi bỏ qua những điều tốt đẹp chỉ vì đang gặp phải những chuyện không vui.

Khi có những chuyện không may mắn xảy ra, tôi đã nản chí và không quan tâm tới những việc khác, bỏ lỡ nhiều cơ hội hấp dẫn để phát triển sự nghiệp. Bây giờ khi trưởng thành hơn, nhìn lại những điều bản thân trải qua, tôi có hơi tiếc nuối. Quả thật lúc đó, tôi suy nghĩ chưa thấu đáo về sự nghiệp.

Tôi dành hầu hết khoảng thời gian "mất tích" để chăm sóc cho bản thân và phụ giúp công việc gia đình. Hiện tại, tôi đang sống cùng với mẹ ở quê nhà Hải Phòng. Hàng ngày, tôi đi ngủ và thức dậy sớm để cùng mẹ đi chợ, vào bếp chuẩn bị những bữa ăn tươi ngon cho cả gia đình, trò chuyện với mẹ về cuộc sống và sự nghiệp của mình cũng như dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, thỉnh thoảng ra ngoài ăn vặt cùng bạn bè. Tôi sống một cuộc sống khá an yên, bình dị.

Hạ Vi: 'Cường Đô La là quá khứ, nghệ sĩ đa năng mới là điều tôi hướng tới' - 1

 

- Có rất nhiều tin đồn xoay quanh cuộc sống của chị trong thời gian qua, chẳng hạn như là chị đã sinh con với bạn trai. Chị nói gì về vấn đề này?

Tôi không có bạn trai thì làm sao có con được. Nhân đây, tôi cũng muốn nói rõ về việc này, chiếc xe đẩy trẻ em mà các bạn nhìn thấy trên mạng xã hội dẫn đến tin đồn Hạ Vi bí mật sinh con cách đây một thời gian thực chất chính là phương tiện di chuyển của nhóc tỳ nhà nam diễn viên Ngọc Trai. Sau khi hẹn hò nhau uống trà sữa, tôi cùng vợ chồng anh chị cùng nhau đưa bé đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và chụp những tấm hình lưu niệm.

- Tại sao chị lại quyết định quay trở lại showbiz? Chị có nghĩ rằng sau từng ấy thời gian ở ẩn, cái tên của chị còn được công chúng biết đến?

Tôi chọn năm 2020 để quay trở lại với nghệ thuật vì tôi thật sự chững chạc sau những vấp ngã và thử thách.

Thời gian vừa qua cũng như nhận được sự hỗ trợ từ người quen với những lời khuyên để tôi chín chắn hơn về suy nghĩ, định hướng cùng mục tiêu để tôi phấn đấu. Và thêm lý do nữa, tôi muốn được hồi đáp lại sự mong mỏi của những khán giả đã yêu mến, ủng hộ tôi khi họ vẫn nhắn tin vào trang cá nhân của tôi suốt ngày đêm.

Môi trường giải trí Việt Nam luôn thay đổi từng giờ từng ngày khi mà có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, tuy nhiên tôi tin sự nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ giúp tôi sớm lấy lại phong độ và khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hạ Vi: 'Cường Đô La là quá khứ, nghệ sĩ đa năng mới là điều tôi hướng tới' - 2

 

- Chị định xây dựng hình ảnh như thế nào khi bước chân quay lại showbiz?

Tôi quay trở lại với kế hoạch đầu tiên là tiếp tục công việc chụp mẫu ảnh, đóng phim và trau dồi hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

- Chị muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, phải chăng chị chưa thực sự tự tin vào một khả năng nhất định nào đó của mình? 

Cụm từ này không chỉ là mục tiêu để tôi phấn đấu, mà còn được xem là tố chất thực sự để tôi có thể tồn tại được trong ngành giải trí khắc nghiệt lâu dài hay không (cười).

Hạ Vi: 'Cường Đô La là quá khứ, nghệ sĩ đa năng mới là điều tôi hướng tới' - 3

 

- Theo chị như thế nào là nghệ sĩ đa năng? Và bằng cách nào để chị thể hiện được sự đa năng của chính mình với nghệ thuật?

Tôi nghĩ đa năng phải gắn liền với tài năng chứ bằng không nghệ sĩ tự biến mình thành con rối trong showbiz. Người nghệ sĩ có quyền lựa chọn phát triển theo mô hình nghệ sĩ đa năng, thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là họ phải hiểu rõ thế mạnh của mình cũng như biết đưa ra quyết định bước tiếp hay dừng lại đúng thời điểm.

 
Tôi biết mình là ai và đang ở đâu trong showbiz.

Hạ Vi

Tôi biết mình là ai và đang ở đâu trong showbiz nên luôn trau dồi kiến thức và nỗ lực hết mình, xác định mục tiêu phù hợp với năng lực chắc chắn sau một thời gian cũng sẽ được khán giả công nhận.

Nghệ thuật nhiều khi nó giống như kinh doanh, phải biết thời điểm nào là phù hợp. Nếu con đường mẫu ảnh, đóng phim đã ổn định và sự nghiệp cần có nét tươi mới thì lúc đấy, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho ca hát, MC hay vai trò khác.

Dù cho dù hoạt động ở lĩnh vực nào trong môi trường nghệ thuật đi nữa, tôi tin sự nghiêm túc của mình sẽ được khán giả ủng hộ, họ chính là người có cái nhìn chính xác nhất.

Hạ Vi: 'Cường Đô La là quá khứ, nghệ sĩ đa năng mới là điều tôi hướng tới' - 4

 

- Chị chuẩn bị gì cho sự trở lại của mình trong showbiz?

Để chuẩn bị cho kế hoạch tái xuất showbiz sau một thời gian dài "ở ẩn", tôi tập trung cải thiện về ngoại hình như cân nặng, vóc dáng, nhan sắc của bản thân. Tôi thường xuyên thay đổi thực đơn ăn uống, bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể, duy trì chế độ nghỉ ngơi và tập luyện thể lực hàng ngày trong thời điểm xã hội cách ly vì dịch bệnh COVID-19.

Còn về chuyên môn, tôi dành khoảng thời gian này để xem các bộ phim hay của Việt Nam và nước ngoài nhằm học hỏi kinh nghiệm về giọng nói, tâm lý, diễn xuất… của các nhân vật hay trau dồi kiến thức, kỹ năng liên quan ở những lĩnh vực thuộc ngành giải trí để áp dụng vào những dự án điện ảnh, truyền hình, chương trình mà mình có cơ hội được tham gia trong thời gian sắp tới.

- Chị nghĩ sao khi giờ nhắc tới chị, người ta vẫn nhắc tới cái tên tình cũ Cường Đô La? 

Tôi khá tiếc khi người ta nhớ đến mình với chuyện đời tư nhưng hiện tại thì vấn đề này đã qua lâu rồi. Mọi thứ chỉ còn là quá khứ, anh ấy đã lấy vợ rồi, tôi cũng có cuộc sống riêng.

Từ giờ, tôi chỉ mong được khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn ấn tượng, thành tích nghệ thuật. Hy vọng mọi người đừng gán ghép tôi với người cũ nữa để tránh làm tổn thương cho các bên.

Hạ Vi: 'Cường Đô La là quá khứ, nghệ sĩ đa năng mới là điều tôi hướng tới' - 5

 

- Chị muốn tìm kiếm mẫu người yêu như thế nào? Và sẽ là một mối quan hệ công khai hay giữ cho riêng mình?

Suốt thời gian vừa qua, có khá nhiều người cũng ngỏ lời với tôi trong chuyện tình cảm, nhưng hiện tại tôi đang muốn dồn hết sự tập trung cho công việc nên tạm gác lại vấn đề này. Gia đình cũng lo lắng cho con gái đến tuổi lấy chồng và thúc giục chuyện kết hôn, nhưng tôi nghĩ mình phải theo đuổi đam mê nghệ thuật trước. Khả năng cao là sau 30 tuổi, tôi mới chính thức “theo chàng về dinh” được (cười).

Mọi người cũng hay hỏi tôi về mẫu người yêu mà mình yêu mến. Thật sự, tôi cũng không có hình mẫu bạn trai lý tưởng nào cho bản thân mình hết. Tuy nhiên, tiêu chuẩn mà tôi thích nhất để đánh giá và lựa chọn là người ấy sở hữu nụ cười đẹp, vui vẻ, dễ thương và hiếu thảo với bố mẹ.

Rút kinh nghiệm từ những ồn ào về chuyện tình cảm thời gian vừa qua, sau này khi tiếp tục làm quen với mối tình mới dù bạn trai là nghệ sĩ nổi tiếng hay nhân vật bình thường đi chăng nữa, có thể tôi sẽ giữ kín với khán giả một thời gian trước khi cả hai cùng công khai với người hâm mộ những thông tin đặc biệt vào thời điểm thích hợp.

Thùy Dương
Bình luận
vtcnews.vn