Hà Tĩnh: Trường tiểu học cũng lạm thu

Tổng hợpThứ Năm, 23/08/2012 08:09:00 +07:00

Chị N.T.N có con học lớp 4 được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi bức xúc, "đầu năm học nhà trường đã thu 100.000/học sinh - khoản tiền "quỹ chất lượng" để phụ đạo

Chị N.T.N có con học lớp 4 được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi bức xúc, "đầu năm học nhà trường đã thu 100.000/học sinh - khoản tiền "quỹ chất lượng" để phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Thế nhưng, đến đầu tháng 11 thì nhà trường họp phụ huynh của học sinh được chọn đi bồi dưỡng và thông báo sẽ thu mỗi em một khoản tiền theo khối lớp. Con chị lớp 4 nên thu 270.000 đồng.
 
Trường Tiểu học Hà Tông Mục bị tố tự ý thu sai quy định 

Vấn đề khiến phụ huynh bức xúc ở chỗ, nhà trường đã khoản "quỹ chất lượng" rồi nhưng vẫn thu thêm tiền "bồi dưỡng học sinh giỏi". Thắc mắc thì nhà trường giải thích không thuyết phục, chị N. nói.

Tương tự, chị H. có con học lớp 2 cũng không hài lòng với khoản thu "bồi dưỡng học sinh giỏi".  Dù số tiền chị phải nộp cho con theo khối lớp 2 là 200.000 đồng không nhiều nhưng nó là khoản tiền vô lý.

Chưa hết băn khoăn này lại sang bức xúc khác khi nhận thông báo từ Hội trưởng Hội phụ huynh, mỗi em được chọn đi bồi dưỡng nộp 40.000 đồng để mua chậu cảnh tặng nhà trường.

Trong năm học 2011 - 2012, một khoản nữa khiến phụ huynh cho rằng, thu vượt quy định được Trường Tiểu học Hà Tông Mục đưa ra. Cụ thể, theo quy định được UBND xã Tùng Lộc phê duyệt, thì khoản tiền vệ sinh chỉ thu 5000 đồng/học sinh, nhưng trường đã thu lên 8000 đồng/ học sinh.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Thành Vĩnh Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận: "đầu năm học 2011 - 2012 nhà trường đã thu 100.000 đồng/học sinh cho khoản “quỹ chất lượng”. Trong tổng số 800 học sinh, nhà trường chọn được 150 em học sinh các khối để bồi dưỡng học sinh giỏi.

"Khoản tiền "quỹ chất lượng" trang trải vào việc mua sách vở, thiết bị dạy học, tiền lễ lạt...không đủ nên nhà trường thu thêm khoản tiền bồi dưỡng học sinh giỏi theo khối." - lời ông Vĩnh. Do đó, khối 1 thu 120.000 đồng/học sinh, khối 2 thu 200.000 đồng/học sinh, khối 3,4,5 thu 270.000 đồng / học sinh.

Văn bản mà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Tông Mục kiểm điểm sai sót trong việc thu chi 

Việc thu thêm khoản tiền "bồi dưỡng học sinh giỏi" và vượt 3000 đồng tiền vệ sinh/ học sinh được ông Vĩnh cũng đã thừa nhận sai quy định. Còn tiền mỗi học sinh đóng 40.000 đồng mua 2 chậu cảnh 6 triệu đồng tặng nhà trường thì do phụ huynh tự bàn bạc.

Về khoản tiền đã thu sai quy định, ông Vĩnh cho biết, không thể trả lại, vì đã chi hết vào các hạng mục đề ra.

Ông Đặng Thọ Liễu - Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết, đúng là có sự việc trường Tiểu học Hà Tông Mục đã làm sai quy trình khi thu khoản tiền bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2011-2012.

Ngày 04/8 thì UBND xã đã có văn bản phê bình Ban giám hiệu nhà trường tổ chức thu tiền bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2011 - 2012 và thu quá tiền vệ sinh.

Đến ngày 05/8 thì UB xã nhận được bản kiểm điểm của Hiệu trưởng thừa nhận sai quy trình trong việc thu tiền bồi dưỡng học sinh giỏi và thu quá quy định tiền vệ sinh. Nhà trường cũng đã nghiêm túc kiểm điểm...

Về hướng xử lý với khoản tiền thu sai quy định, ông Liễu cho rằng: "tiền thu đã thu và chi cho việc bồi dưỡng cho giáo viên. Giờ không thể thu lại tiền của giáo viên trả cho học sinh?" Sắp tới UBND xã sẽ họp xin ý kiến tập thể, và sẽ yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm.

Theo Lao Động Thủ Đô

Bình luận
vtcnews.vn