Hà Tĩnh: Thầy giáo tát học trò thủng màng nhĩ

Giáo dụcChủ Nhật, 23/02/2014 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi bị thầy tát, Chung được đưa đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện bị chấn thương, thủng màng nhĩ tai.

Trong giờ dạy môn mỹ thuật vì không vừa lòng với thái độ học tập của em Phan Văn Chung, thầy giáo Trần Thế Vinh trong lúc nóng giận đã tát một cái mạnh vào má bên trái trước mặt hơn 30 học sinh cùng lớp.

 Em Phan Văn Chung đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Hương Khê

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 18/2, tại trường THCS Hương Bình (Hương Khê – Hà Tĩnh).
Trong tiết học Mỹ thuật tại lớp 8A, em Phan Văn Chung (15 tuổi) vì không có bút nên đã viết giấy vứt lên cho bạn ngồi bàn trên để mượn. Thầy Trần Thế Vinh (30 tuổi) thấy Chung không chú ý nghe giảng nên đã gọi lên bảng rồi dùng tay tát vào mặt bên trái em Chung.
Khi đi học về thấy đau nên em Chung đã kể lại sự việc cho gia đình biết. Lo lắng cho tình hình sức khỏe của Chung nên gia đình đã đưa Chung tới Bệnh viện Đa khoa Hương Khê khám.

 Lãnh đạo trường THCS Hương Bình trao đổi với phóng viên

Kết quả điều trị ban đầu, các bác sĩ cho biết Chung bị chấn thương, thủng màng nhĩ tai trái.
Thầy Phạm Như Học hiệu trưởng nhà trường xác nhận: “Thầy giáo đánh học sinh là Trần Thế Vinh, giáo viên dạy năm thứ 2 môn mỹ thuật. Việc thầy Vinh đánh học sinh như thế là hoàn toàn sai. Ngay sau khi biết sự việc, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên. Và chúng tôi cũng đã cho thầy Vinh viết bản tường trình sự việc; đồng thời thành lập hội đồng xác định mức độ vi phạm để xử lý”.
Hiện tại thầy Vinh đang rất hối hận về hành động của mình và đã có lời xin lỗi em Chung cũng như gia đình em, thầy Ngọc cho biết thêm.
Ông Trần Đình Hùng, trưởng Phòng GD – ĐT Hương Khê nói: “Sau khi nhận được thông tin sự việc, chúng tôi tạm đình chỉ công việc dạy học đối với thầy Vinh. Yêu cầu bản thân thầy Vinh, nhà trường tự tường trình bằng văn bản rõ ràng. Việc làm như vậy là trái quy định, vi phạm những điều cấm đối với một giáo viên”.
Bình luận
vtcnews.vn